Đi đường của... 'ông già Noel'

Đã nghe câu chuyện vào đêm Giáng sinh ông già Noel thường chui qua ống khói vào nhà để phát quà cho trẻ em, Trần Đức Anh (2000, trú thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) cũng làm theo. Tuy nhiên, việc tốt như ông già Noel thì không, Anh lại làm điều xằng bậy để rồi bị 'nhập kho' về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Đã nghe câu chuyện vào đêm Giáng sinh ông già Noel thường chui qua ống khói vào nhà để phát quà cho trẻ em, Trần Đức Anh (2000, trú thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) cũng làm theo. Tuy nhiên, việc tốt như ông già Noel thì không, Anh lại làm điều xằng bậy để rồi bị “nhập kho” về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trần Đức Anh.

Theo đó, 15 giờ ngày 23-3, một buổi chiều tẻ nhạt, lại không còn một xu dính túi, đến nỗi cái điện thoại dường như cũng phản lại Anh khi 3G để lướt facebook cũng hết lưu lượng. Muốn đăng nhập facebook nhưng lại không có mạng wifi, Anh đi bộ sang nhà hàng xóm là bà Nguyễn Thị Độ để xin dùng nhờ wifi. Tới nơi, í ới không thấy gia chủ trả lời, biết là đi vắng cả nên Anh nảy sinh trộm cắp tài sản. Do cửa chính bị khóa nên Anh tìm cách đột nhập bằng đường đi của... “ông già Noel”. Leo lên mái nhà, tiếp cận ống khói, chẳng mấy khó khăn, Anh đã vào được phòng bếp. Để lục tìm tài sản, Anh nhanh chóng tiếp cận phòng ngủ của gia chủ. Sau một lúc lục lọi, Anh “vớ” được 1 chiếc túi xách và 1 chiếc túi vải. 13 triệu đồng của gia chủ trong 2 cái túi này nhanh chóng “chuyển” qua túi quần của Anh. Lấy được số tiền lớn, đương nhiên Anh không đi đường cũ mà thoải mái mở cửa sau bếp để về nhà.

Sau khi nhận được đơn thư trình báo của bà Nguyễn Thị Độ, Cơ quan CSĐT CAH Thạch Hà đã triển khai lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra và xác định nghi phạm thực hiện vụ trộm nói trên là Trần Đức Anh. Bị triệu tập làm việc, tại cơ quan điều tra, biết không thể chối cãi, Anh phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Anh thì ban đầu mục đích là sang nhà bà Độ để xin xài ké wifi. Tuy nhiên, khi mở cổng đi vào, Anh phát hiện gia chủ đi vắng. Lòng tham nổi lên, Anh âm thầm thực hiện việc đột nhập để trộm cắp tài sản.

Ngày 22-6, TAND H. Thạch Hà mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Đức Anh về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Đức Anh 7 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 tháng.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_191470_di-duong-cua-ong-gia-noel-.aspx