Đi du lịch, kết hợp... 'chôm'

Sau khi đến Siêu thị Co.opMart (số 478- Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng) để làm việc, chị Huỳnh Thị Kim Thanh (1988, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) gửi xe máy hiệu Air Blade BKS 92F1-192.25 tại tầng hầm siêu thị. Hôm đó, do không có nhu cầu sử dụng máy tính nên chị Thanh để chiếc laptop hiệu Lenovo trong cốp xe rồi lên phòng làm việc. Đến chiều cùng ngày, chị Thanh xuống lấy xe ra về mới phát hiện chiếc laptop đã bị lấy trộm. Lúc đó khoảng 15 giờ ngày 27-8-2019. Chị Thanh liền thông báo sự việc cho nhân viên bảo vệ tại tầng hầm của siêu thị thì được hướng dẫn lên cơ quan CA địa phương để trình báo.

Đại tá Lê Tấn Chính trao thưởng đột xuất cho CBCS CAP Thanh Khê Đông.

Đại tá Lê Tấn Chính trao thưởng đột xuất cho CBCS CAP Thanh Khê Đông.

Đại úy Nguyễn Hữu Lâm Vũ- Phó trưởng CAP Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, khi nhận tin báo của chị Thanh lúc 19 giờ 30 cùng ngày đã cử ngay tổ công tác xuống hiện trường nắm bắt thông tin, xác minh vụ việc. Qua làm việc với lãnh đạo Siêu thị Co.opMart, các chiến sĩ CAP đã cho trích xuất các camera bố trí ở khu vực ra vào tầng hầm để xe.

Quan sát từ thời điểm chị Thanh gửi và lấy xe, tổ công tác phát hiện khoảng giữa thời gian này, có một nam thanh niên dáng người cao, đậm, da hơi đen, tóc ngắn, mặc áo vải sọc nhiều màu xuất hiện ở khu vực này và có một số biểu hiện nghi vấn. Đó là, người nam thanh niên đã mở cốp của một chiếc xe máy khác nhưng sau đó liền đóng lại. Khi đến bên chiếc xe chị Thanh, động tác này được lặp lại và chiếc laptop nhanh chóng được anh ta lấy trộm. Sau khi quan sát chung quanh không thấy ai phát hiện, anh này liền đến lấy xe máy của mình và bỏ laptop vào trong cốp xe rồi thản nhiên qua cửa soát vé một cách an toàn.

Những hình ảnh đó đã được CBCS CAP Thanh Khê Đông nghiên cứu kỹ, xem đi, xem lại nhiều lần xác định biển số của chiếc xe máy hiệu Air Blade mà đối tượng sử dụng gây án là 43E1-450.05. Ngay sau đó, qua công tác xác minh từ bộ phận đăng ký quản lý xe máy, tổ công tác đã xác định được chủ nhân của chiếc xe nói trên hiện đang ở P. Phước Mỹ (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Ngay tối hôm đó, tổ công tác CAP Thanh Khê Đông đã qua địa bàn P. Phước Mỹ để xác minh tìm chủ sở hữu xe máy BKS 43E1-450.05. Khi đến đúng địa chỉ, các CSCA được chủ nhân chiếc xe này cho biết, đã cho một vị khách đang lưu trú tại khách sạn Ánh Dương (số 21-Hà Bổng, Đà Nẵng) thuê trong ngày để đi chơi.

Đối tượng Mai Văn Niên

Làm việc với quản lý khách sạn cũng như chủ nhân chiếc xe, làm rõ đối tượng mượn xe tên là Mai Văn Niên (1990, trú P. Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), hiện đang ở P.203 cùng với người nhà. Tuy nhiên, khi lên phòng, Niên không có ở đó mà chỉ có người mẹ ruột cùng đi. Qua thông tin do cơ quan CA cung cấp, người nhà đã liên lạc để Mai Văn Niên sớm quay về khách sạn. Khi biết CA đã đến làm việc, Mai Văn Niên không có con đường nào khác nên 23 giờ đêm 27-8-2019 đã lên CAP Thanh Khê Đông đầu thú và mang theo cả tang vật của vụ trộm, đồng thời thành thật khai báo mọi việc.

Ngay sau khi có thông tin về sự việc trên, thay mặt BCĐ phòng chống tội phạm Q.Thanh Khê, Đại tá Lê Tấn Chính- Phó trưởng CAQ Thanh Khê đã kịp thời đến động viên, khen thưởng đột xuất thành tích khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản nói trên.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_212140_di-du-lich-ket-hop-chom-.aspx