Đi du lịch Đà Nẵng, hơn 70 cán bộ và nhân viên y tế Hải Dương phải cách ly

Sau chuyến du lịch Đà Nẵng, hơn 70 cán bộ, nhân viên tại 2 trung tâm y tế ở Hải Dương thực hiện cách ly tại nhà, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 30/7, trả lời PV VTC News, đại diện Sở Y tế Hải Dương cho biết, hơn 70 cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh vẫn đang cách ly tại nhà sau chuyến du lịch Đà Nẵng dịp tháng 7.

Theo đó, từ 15 đến 18/7, hơn 40 cán bộ, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành (Hải Dương) đi du lịch tại Đà Nẵng.

Khoảng 30 cán bộ, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà (Hải Dương) sau đó cũng đi du lịch tại đây, chia làm 3 đợt (9-13/7, 16-18/7 và 23-25/7). Đơn vị đã xin phép Sở Y tế Hải Dương và UBND huyện Thanh Hà để đi du lịch từ trước.

Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Sau khi đi du lịch trở về, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh Hải Dương, tất cả các cá nhân trên đều thực hiện khai báo y tế, tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Hiện, sức khỏe của những người này bình thường. Sở Y tế tỉnh Hải Dương cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Kim Thành và Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà bố trí người trực thay hơn 70 cán bộ, nhân viên y tế đang thực hiện cách ly để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh tại cơ sở.

Theo Sở Y tế Hải Dương, đến hết 29/7, Hải Dương ghi nhận hơn 3.000 người về từ Đà Nẵng, trong đó 85 người hết thời gian cách ly 14 ngày.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/di-du-lich-da-nang-hon-70-can-bo-va-nhan-vien-y-te-hai-duong-phai-cach-ly-ar560661.html