Đi du học: Chuẩn bị gì để không rơi nước mắt ở xứ người?

Học tập ở những quốc gia có nền giáo dục phát triển là giấc mơ của nhiều bạn trẻ. Ngoài tư duy thông minh và kết quả học tập xuất sắc, chúng ta còn nhiều thứ khác để chuẩn bị.

Du học đang trở thành hướng đi được nhiều bạn trẻ 9X lựa chọn. Bởi giáo dục đã trở thành một “nền công nghiệp” của nhiều cường quốc trên thế giới, nhiều chính sách ưu đãi cùng các suất học bổng hấp dẫn được không ít trường đại học danh tiếng tung ra để thu hút sinh viên nước ngoài. Vì vậy, du học không còn là “giấc mơ xa vời” nữa.

Không giống như trước đây, đợi tốt nghiệp THPT rồi mới hiện thực hóa giấc mơ “học tập trời Tây”, hiện nay nhiều người trẻ bắt đầu đi du học từ khi đang còn học cấp ba. Đôi khi, đi học lúc nào không phải là vấn đề cốt yếu. Quan trọng hơn đó là: các bạn đã chuẩn bị những gì để tới học tập ở một đất nước xa lạ.

Du học, đồng nghĩa với việc chúng ta phải hòa nhập vào một môi trường văn hóa có thể hoàn toàn khác so với Việt Nam. Nếu không chuẩn bị tốt tinh thần để hòa nhập với môi trường mới, việc học cũng sẽ gặp khó khăn. Vậy chúng ta nên tìm lời khuyên đúng đắn ở đâu?

Bộ sách Cổng du học được biên soạn với sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm của nhiều du học sinh.

Bộ sách Cổng du học được biên soạn với sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm của nhiều du học sinh.

Bộ sách Cổng du học gồm 6 tập: Du học Mỹ, cần gì trong ví?, Vậy là bạn muốn đến Úc?, Học tại Anh- đi nhanh kẻo lỡ, Giành vé đến châu Âu, Xách va li đến xứ anh đào, Singapore- sống khỏe ở xứ đắt đỏ; những cuốn cẩm nang này sẽ mang lại cho những bạn trẻ chuẩn bị “xách vali lên và đi” nhiều lời khuyên hữu ích để chuẩn bị cho một hành trình đầy màu sắc ở phía trước.

Chuẩn bị gì để học cho tốt?

Bởi vì bạn đang đi du học, nên việc quan trọng nhất vẫn là học thật tốt. Để việc học đạt kết quả như ý, việc đầu tiên bạn cần làm là xác định rõ mình muốn học ngành gì và chọn trường cho chính xác. Vì ngay cả ở các trường đại học danh tiếng, cũng không hề có chuyện tất cả mọi ngành học đều được đào tạo tốt và đánh giá cao như nhau.

Hãy nghĩ đến một tương lai xa hơn, đó là chuyện tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Nếu chúng ta được đào tạo ở trường đại học có uy tín nhất về chuyên ngành đó, điều này sẽ là một điểm cộng tuyệt vời cho các nhà tuyển dụng ở bất cứ đâu. Ví dụ, bạn muốn trở thành một kĩ sư phần mềm và quyết định du học Mỹ thì những trường đại học như: Massachusetts Istitute of Technology (MIT), Carnegie Mellon University hay Unversity of California- Berkeley là những lựa chọn tốt cho bạn.

Với các xu hướng toàn cầu hóa trong giáo dục như hiện nay, điểm đến đáng mơ ước của các du học sinh không chỉ dừng lại ở Mỹ, Úc, Anh, Pháp hay Đức… Tới Singapore hay Nhật Bản để học đại học đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Nếu bạn muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang thì ngoài những kinh đô như: London, Paris hay Milan thì Singapore là một lựa chọn không tồi.

Hơn thế, đến đảo quốc sư tử học về thời trang, cơ hội làm việc ở nơi đây sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc ở lại châu Âu.

Hãy thật bản lĩnh để xua tan cảm giác lạc lõng ở đất nước xa lạ!

“Sốc văn hóa” là chuyện hầu hết mọi du học sinh phải đối mặt khi đến học tập ở nước ngoài. Khi điểm đến của bạn là Mỹ hay các quốc gia châu Âu, sự khác biệt về văn hóa đôi khi khiến bạn phải choáng váng.

Đừng giật mình nếu bạn trở về nhà trọ sau một đêm thức trắng để học bài ở thư viện và thấy cô bạn người Mỹ đang “vui vẻ” với bạn trai ở trên giường của bạn nhé!

Ở mỗi quốc gia, thủ tục xin visa du học sẽ có nhiều khác biệt. Bộ cẩm nang này mang đến cho bạn nhiều bí quyết để xin visa nhanh chóng, hiệu quả.

Mỹ và các quốc gia phương Tây nổi tiếng là dân chủ, văn minh, nhưng khi đặt chân tới đây, bạn sẽ thấy sự thật không hoàn toàn như vậy. Nạn phân biệt chủng tộc không còn gay gắt như trong mấy câu chuyện lịch sử, tuy nhiên chúng ta phải công nhận một sự thật là nó vẫn còn tồn tại. Và du học sinh châu Á đôi khi phải đối mặt với một số định kiến như: kém tiếng Anh, mọt sách, lập dị… Thay vì tức giận nên thật bình tĩnh và học cách làm ngơ trước những câu nói ác ý!

Ở quốc gia nào cũng vậy, người bản xứ luôn được ưu tiên hơn trong nhiều vấn đề. Khi bạn có ý định đi làm thêm, đôi khi, nhiều ông chủ nước ngoài lợi dụng việc một số du học sinh không thông thạo tiếng Anh, hoặc ngôn ngữ của nước sở tại để trả cho bạn số tiền lương rẻ mạt. Tệ hơn, nhiều bạn còn bị quỵt lương.

“Ma cũ bắt nạt ma mới” hay bắt nạt học đường là vấn nạn của nền giáo dục ở nhiều nơi trên thế giới và các nước phát triển không phải là ngoại lệ. Để bảo vệ mình, hãy cư xử thật tốt, nhã nhặn và chịu khó kết giao với nhiều bạn bè. Luôn tử tế và tôn trọng văn hóa của người bản xứ là “phao cứu sinh” cho bạn ở bất cứ đâu.

Du học: Cơ hội lớn để trưởng thành

Đi du học, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải tự sắp xếp cuộc sống của mình từ A đến Z, bố mẹ sẽ không ở bên cạnh để chăm sóc bạn nữa. Vậy nên, bắt buộc bạn phải trưởng thành hơn trong suy nghĩ và tự lo liệu chu toàn cho cuộc sống của mình. Bởi, có sống tốt, bạn mới học tốt được.

Chi phí sinh hoạt ở nước ngoài đắt đỏ hơn ở Việt Nam nhiều lần, nên các bạn sẽ phải học cách chi tiêu hợp lý và tiết kiệm. Đừng vì những sở thích nhất thời hay kì giảm giá hoành tránh vào dịp cuối năm mà “vung tay quá trán” kẻo sẽ phải đối mặt với việc “đầu tháng ăn sang, cuối tháng ăn mỳ” đấy!

Du học sinh Việt Nam đón Tết cổ truyền tại Pháp.

Ngoài những khó khăn đã kể trên thì du học luôn là trải nghiệm tuyệt vời cho tuổi trẻ của chính chúng ta. Bởi bên ngoài giảng đường hay thư viện sẽ là thế giới rộng lớn để người trẻ tha hồ khám phá.

Nếu bạn du học ở châu Âu, nhất là các nước trong khối EU thì những năm tháng sinh viên sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn đi du lịch nhiều nước, ngắm những tòa lâu đài cổ kính và khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích.

Cổng du học là bộ cẩm nang hữu ích cho những ai đang nuôi dưỡng giấc mơ đi du học. Không chỉ có những kinh nghiệm về việc xin học bổng, xin visa hay thuê chỗ ở… khi thực hiện bộ sách này, nhóm biên soạn đã phỏng vấn rất nhiều du học sinh Việt Nam đang học ở các nước trên thế giới để thu thập những “kinh nghiệm xương máu” từ chính người trong cuộc.

Bởi thế, Cổng du học sẽ mang lại cho bạn đọc những bài học hữu ích, thiết thực và rất gần gũi để trang bị những hành trang cần thiết trước khi sang xứ người học tập. Và một điều vô cùng quan trọng mà các bạn trẻ nên nhớ, đó là: du học, có nghĩa là bạn đang mang cả một phần Tổ quốc trong mình. Hãy học tập thật tốt và trở thành một con người bản lĩnh để Việt Nam tự hào về bạn!

Hoàng Mai Thư

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/di-du-hoc-chuan-bi-gi-de-khong-roi-nuoc-mat-o-xu-nguoi-post865496.html