Di dời tượng đài Dầu khí về Ẹo Ông Từ

Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT cho biết, Sở GT-VT, TP. Vũng Tàu và Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã phối hợp khảo sát các vị trí dự kiến sẽ đặt tượng đài Dầu khí. Qua khảo sát, 3 bên cùng nhất trí chọn công viên tam giác Ẹo Ông Từ (phường 12, TP. Vũng Tàu) để di dời công trình tượng đài Dầu khí hiện hữu (vòng xoay đường Nguyễn An Ninh-2/9).

Công trình tượng đài Dầu khí được khánh thành vào năm 2010, ghép từ 150 khối đá với chiều cao 24,5m, đường kính 40m. Công trình là biểu tượng gắn kết của ngành dầu khí với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và cũng thể hiện dấu ấn sâu đậm của tình hữu nghị Việt-Nga. Tuy nhiên, nhiều năm qua, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, nhất là vào cuối buổi chiều, thứ Bảy và Chủ nhật. Việc di dời tượng đài trên nhằm cải tạo, nâng cấp nút giao trên cải thiện tình trạng kẹt xe, hoàn thiện hạ tầng giao thông cho TP. Vũng Tàu. Sở GT-VT đang đề xuất xây hầm chui chiều dài gần 600m, rộng gần 20m, kinh phí gần 500 tỷ đồng.

ĐĂNG KHOA

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202106/di-doi-tuong-dai-dau-khi-ve-eo-ong-tu-926939/