Đi đòi nợ thuê, người bị chém tử vong, người bị thương

Định và Giang được người phụ nữ thuê đến nhà chồng cũ (ở xã Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đòi nợ, nhưng cuối cùng bị ông này cầm 2 dao rượt chém.

Ngày 20/5, Công an huyện Đô Lương cho biết, đơn vị đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Nguyễn Quốc Khánh (SN 1969, trú xã Văn Sơn, huyện Đô Lương) cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Quốc Khánh bị cáo buộc là nghi can gây ra cái chết cho anh Nguyễn Kim Định và khiến Nguyễn Công Giang bị thương.

Đối tượng Nguyễn Quốc Khánh. Ảnh công an cung cấp

Đối tượng Nguyễn Quốc Khánh. Ảnh công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khánh và chị Nguyễn Thị Xuân là vợ chồng, đã li hôn, Khánh có nợ chị Xuân 53,5 triệu đồng.

Sau nhiều lần đòi tiền từ Khánh không được, chị Xuân đã thuê Nguyễn Kim Định (SN 1987, trú xã Yên Sơn, Đô Lương) và Nguyễn Công Giang (SN 1986, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An) đi đòi nợ.

Khoảng 10h15 ngày 18/5, Định và Giang tới nhà Khánh để đòi nợ. Tại đây, Khánh cầm hai tay hai con dao lao vào chém khiến Định lãnh trọn 9 nhát, gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng gây mất máu cấp, Nguyễn Kim Định đã tử vong.

Nguyễn Công Giang bị chém 2 nhát vào tay, chạy được ra ngoài để cầu cứu. Sau khi gây án, Nguyễn Quốc Khánh cầm hung khí bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy bắt nghi can Khánh. Đến 21h45 cùng ngày, Nguyễn Quốc Khánh đã đến Công an huyện Đô Lương đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Xã Văn Sơn cách thị trấn Đô Lương hơn 3km, nằm sát bên tuyến đường QL7. Ảnh: Google Maps

Phạm Bằng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/di-doi-no-thue-nguoi-bi-chem-tu-vong-nguoi-bi-thuong-243562.html