Đi đòi nợ, rút súng bắn bị thương 3 người tại quán karaoke

Xảy ra xô xát khi đi đòi nợ, Vũ Hoài My (Nghệ An) đã bất ngờ rút súng quân dụng bắn bị thương 3 người tại quán karaoke.

Bị cáo Vũ Hoài My tại phiên tòa - Ảnh: Hưng Tây

Trong 2 ngày 29 và 30-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Vũ Hoài My (SN 1984, trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; Lê Thanh Hải (SN 1983, trú tại TP Vinh) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29-9-2017, Vũ Hoài My (tên thường gọi là My "Cô") rủ Hải tới 1 quán karaoke trên địa bàn TP Vinh tìm Trần Hương Thái (quê Hà Tĩnh) để đòi nợ. Tại quán karaoke, My trong lúc lời qua tiếng lại với anh Phan Công Sáng (SN 1980, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã bóp cổ người thanh niên này.

Thấy thế, những người đi cùng anh Sáng là các anh Trần Cao Nguyên, Đào Ngọc Tuấn vào can ngăn thì My bất ngờ rút súng bắn khiến anh Tuấn và anh Nguyên bị thương.

Nhóm của anh Sáng liền truy đuổi My "Cô". My bỏ chạy và bắn bị thương anh Nguyễn Xuân Thông (SN 1987), trú tỉnh Hà Tĩnh. My sau đó bị nhóm của anh Sáng tước được súng và ném bình chữa cháy vào đầu bị thương.

Được biết, khi My dùng súng bắn người thì Hải cũng rút roi điện tấn công nhóm người của Sáng.

Sau vụ nổ súng và ẩu đả xảy ra, Vũ Hoài My bị thương, được đưa đi cấp cứu và bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Còn Lê Thanh Hải đã đến cơ quan cảnh sát điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết quả giám định pháp y cho thấy Trần Cao Nguyên bị tổn hại sức khỏe 3%, Đào Ngọc Tuấn 7%, Nguyễn Xuân Thông 3%. Hành vi sử dụng súng quân dụng Galesi Mod 9 bắn 3 người bị thương của Vũ Hoài My đủ cấu thành tội "Giết người", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Vũ Hoài My 7 năm tù về tội "Giết người", 12 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Lê Thanh Hải bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hải Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/di-doi-no-rut-sung-ban-bi-thuong-3-nguoi-tai-quan-karaoke-20180831074733047.htm