Đi đòi nợ, đâm chết người

Đến nhà trọ đòi nợ, nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn với người ở cùng phòng với con nợ và dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) ngày 13/11 cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt đối với Đặng Đình Phi (SN 1992, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó Phi đến nhà trọ của anh Hoàng Hữu Hải (SN 1992) trú tại hẻm 360, Bình Giã, TP.Vũng Tàu để đòi nợ.

Khi đến nơi, Phi xảy ra mâu thuẫn với anh Lê Tuấn Vũ (SN 1991, quê Nghệ An) là bạn cùng phòng với anh Hải. Trong lúc xô xát, Phi lấy trong người ra 1 con dao dài 25cm đâm 1 nhát vào bụng anh Vũ rồi bỏ chạy.

Anh Vũ được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an TP Vũng Tàu đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra và bắt giữ Phi.

Nội vụ đang được làm rõ theo quy định của pháp luật.

Ngọc Khánh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/di-doi-no-dam-chet-nguoi-320622.html