Đi đòi nợ bị chém trọng thương

Sáng 12/9, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Trần Trung Trực (SN 1999, trú số 2 Tây Hòa, Vĩnh Hòa, Nha Trang) 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt 8 năm tù về tội giết người, buộc phải chấp hành là 10 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 16h30’ ngày 23/8/2015, ông Đinh Hoàng Phúc đến nhà bà Huỳnh Thị Thúy Kiều ở tổ 20 Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, để đòi tiền nợ thì xảy ra cãi nhau. Sau đó, Phạm Ngọc Phước (chồng Kiều) từ trong nhà đi ra cầm ghế nhựa còn Phúc cầm ghế gỗ lao vào đánh nhau dẫn đến hai bên xây xát nhẹ. Kiều gọi điện cho em gái là Huỳnh Thị Thúy Nga nhờ gọi Công an xã can thiệp.

Lúc này, Nga đang ngồi gần Phạm Văn Thành (chồng Nga) nên Thành cũng biết sự việc trên. Thành điện thoại cho Trực nói lên nhà bà Kiều xem có chuyện gì thì điện lại cho Thành để Thành về hòa giải. Khoảng 10 phút sau, Trực cầm 3 cây mác chạy đến rồi giấu trong bụi cây cạnh nhà Kiều.

Sau khi đánh nhau với Phước, Phúc đi về nhà gặp Lư Nhất Vũ, Vũ thấy đầu Phúc chảy máu nên hỏi tại sao, Phúc kể với Vũ là mới đánh nhau với vợ chồng ông Phước, Vũ nói đến nhà chị Kiều để hỏi chuyện. Khi Thành và Nga đến nhà chị Kiều, thấy Vũ chạy xe máy đến. Lúc này, tại nhà Kiều còn có Trần Thị Thu, Bùi Đức Dương, Nga, Huỳnh Thanh Quang (anh họ Kiều), Trần Trung Trực. Vũ gọi điện cho Phúc bảo Phúc lên nhà Kiều.

Bị cáo Trực tại tòa

Khoảng 15 phút sau, Phúc đi cùng với Võ Vương Quốc đến nhà Kiều. Thành ra xe lấy bia đem vào nhà Kiều uống để nói chuyện hòa giải. Trong lúc nói chuyện thì Kiều và Phúc tiếp tục cãi nhau về việc nợ tiền.

Quang cầm ghế nhựa đánh Phúc nhưng được mọi người can ngăn. Thấy vậy, Trực chạy tới bụi cây lấy cây mác chạy đến rượt đuổi chém Quốc nhưng Quốc bỏ chạy thoát, Trực quay lại thấy Phúc đang đứng dưới bãi rau trước nhà Kiều nên Trực cầm mác chạy xuống rượt đuổi Phúc, Phúc chạy được 20m thì vấp ngã nằm xuống đất.

Trực lao tới dùng dao chém 3 nhát vào vùng khuỷu tay trái, vùng mu bàn tay trái và vùng cẳng tay phải của Phúc gây thương tích. Sau đó, Phúc được đưa đi Bệnh viện cấp cứu, còn Trực cầm cây mác chạy xuống công viên 14 ha ở Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa cất giấu rồi đi về nhà. Theo kết luận giám định thì Phúc bị thương tật 17%.

Hoàng Thiên Lý

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/di-doi-no-bi-chem-trong-thuong-267652.html