Đi đòi nợ, 2 kỹ sư xây dựng vào tù

Một vụ án vừa xảy ra TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với những tình tiết khá hy hữu khi 2 anh em ruột đều là kỹ sư công trình khi đi đòi nợ chủ thầu đã bị cơ quan công an bắt khẩn cấp.

Theo điều tra, hai anh em ruột Nguyễn Văn Sáng và Nguyễn Văn Quang có hộ khẩu tại thành phố Buôn Ma Thuột và đều là kỹ sư xây dựng.

Trước đó, Sáng cho rằng anh Cai Thế Mạnh - chỉ huy trưởng của một công trình xây dựng đã mượn mình số tiền 60 triệu đồng nhưng đến hạn không chịu trả. Biết tin anh Mạnh mới nhận tiền thanh toán công trình, Sáng đã rủ em ruột đi đòi nợ.

2 anh em Sáng và Quang gọi anh Mạnh ra quán cà phê để nói chuyện nợ nần. Tại đây, cả hai đã đánh anh Mạnh và lấy được 35 triệu đồng, sau đó còn bắt anh Mạnh viết giấy nợ 25 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình đòi nợ, cả hai kỹ sư này có sử dụng vũ lực nên cấu thành hành vi cướp tài sản theo điều 133 Bộ luật Hình sự.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/anh-video-c-87/video-clip-c-153/di-doi-no-2-ky-su-xay-dung-vao-tu-74731.html