Di dời nhà máy của Cty CP Thể dục Thể thao Việt Nam: Người lao động thấp thỏm sợ mất việc làm

CNLĐ Cty CP Thể dục Thể thao VN đã ký đơn tập thể gửi Báo Lao Động kêu cứu về việc Tổng Giám đốc (TGĐ) Cty ra quyết định đóng cửa nhà máy của Cty tại Cụm Công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội) để về 181 Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội).

CNLĐ Cty CP Thể dục Thể thao VN đang làm việc tại nhà máy ở Cụm công nghiệp Thanh Oai. Ảnh: V.H

Điều này khiến CNLĐ hoang mang bởi nhà máy đang sản xuất ổn định, có hiệu quả. Trong khi, các nhà xưởng ở 181 Nguyễn Huy Tưởng đã xuống cấp trầm trọng.

CNLĐ lo ngại mất việc

Theo công nhân Đ.Q.T, việc TGĐ Cty quyết định di dời nhà máy từ Cụm công nghiệp (CCN) Thanh Oai về 181 Nguyễn Huy Tưởng là đi ngược với chủ trương di dời nhà máy ra ngoại thành của TP.Hà Nội. Điều đó có nghĩa việc sản xuất ở đó khó có thể được duy trì lâu dài.

Mặt khác, việc sản xuất tại CCN Thanh Oai đang thuận lợi với các nhà xưởng được bố trí hợp lý, đảm bảo phòng chống cháy nổ, hiệu quả sản xuất tốt, CNLĐ có thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, mới đây TGĐ ra thông báo đến ngày 15.10 phải di dời nhà máy về 181 Nguyễn Huy Tưởng. Trong thời gian NLĐ nghỉ việc để di dời nhà máy, Cty sẽ hỗ trợ mỗi người 3,5 triệu đồng/tháng, nhưng sự hỗ trợ này kéo dài bao lâu còn tùy thuộc tình hình tài chính của Cty.

Về việc này, NLĐ tại Cty băn khoăn rằng sau khi di dời mà Cty chưa sắp xếp ổn định được các nhà xưởng sản xuất, liệu họ có còn được Cty hỗ trợ mức tiền trên.

Trao đổi với phóng viên, một số CN chia sẻ họ cần việc làm ổn định để nuôi sống gia đình thay vì nhận hỗ trợ 3,5 triệu đồng/tháng. Hiện tại, mức thu nhập bình quân của NLĐ là 6-7 triệu đồng/người/tháng, có người thu nhập 10 triều đồng/tháng (tùy theo năng suất LĐ).

Quyền lợi NLĐ có được đảm bảo?

Về việc di dời nhà máy từ CCN Thanh Oai về 181 Nguyễn Huy Tưởng, ông Phạm Quang Anh - TGĐ Cty CP Thể dục Thể thao VN - cho biết, từ 2007 đến tháng 9.2015 là giai đoạn liên tiếp xảy ra các sai phạm ở Cty. Trụ sở nhà máy của Cty ở 181 Nguyễn Huy Tưởng có quyết định của TP.Hà Nội là trong diện phải di dời ra khỏi nội thành Hà Nội.

Tuy nhiên dù chưa đến giai đoạn phải di dời, lãnh đạo Cty thời điểm đó đã cho đập bỏ nhà máy và cho thuê, rồi đi mua một nhà máy khác tại CCN Thanh Oai (là Cty Cao Huân) với số tiền 15,4 tỉ đồng.

Trong đơn phản ánh đến Báo Lao Động, NLĐ tại Cty CP Thể dục Thể thao VN cũng đã đề cập đến số tiền 15,4 tỉ đồng mà lãnh đạo Cty bỏ ra để mua nhà máy khác là trái quy định.

Về vấn đề này, ông Phạm Quang Anh giải thích, việc mua nhà máy là do lãnh đạo nhiệm kỳ trước thực hiện, việc này đã được cơ quan chức năng kết luận là trái quy định pháp luật và 3 cá nhân liên quan là các ông Bùi Duy Nghĩa, Trịnh Quốc Toàn và Nguyễn Văn Hiền đã có đơn xin khắc phục hậu quả bằng việc bán Cty Cao Huân và đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và C46, Bộ Công an đồng ý.

Theo ông Phạm Quang Anh, tới tháng 6, toàn bộ số tiền 15,4 tỉ đồng đã được chuyển cho Cty CP Thể dục Thể thao VN và do đó Cty phải bàn giao nhà máy cho người mua. Tuy nhiên, Cty đã đàm phán, mượn lại nhà máy tại CCN Thanh Oai một vài tháng để có thời gian di dời về 181 Nguyễn Huy Tưởng.

Về việc NLĐ lo ngại không được đảm bảo công ăn việc làm tại số 181 Nguyễn Huy Tưởng, ông Phạm Quang Anh khẳng định, Cty đảm bảo quyền lợi NLĐ theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian di dời, chờ việc.

Còn việc Cty có tồn tại được hay không khi đang gặp nhiều khó khăn thì phải tùy thuộc vào thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Đến nay, Cty vẫn chưa họp đại hội đồng cổ đông.

Hiện nay, Cty đã lên phương án khắc phục, sửa chữa nhà xưởng ở 181 Nguyễn Huy Tưởng để đưa hoạt động sản xuất trở lại. Ông Phạm Quang Anh cho biết, để khắc phục khó khăn của Cty phải tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, Cty chưa thể thực hiện được do Bộ VHTTDL phải chuyển Cty về TCty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

XUÂN TRƯỜNG - VŨ HẢI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/di-doi-nha-may-cua-cty-cp-the-duc-the-thao-viet-nam-nguoi-lao-dong-thap-thom-so-mat-viec-lam-634967.ldo