Di dời khẩn cấp các hộ dân nằm quay lưng về phía sông Đà

Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục nhiều ngày qua, đoạn đường liên xã đi qua thôn Máy Giấy (xã Dân Hạ) bị sụt lún nghiêm trọng, nhiều nhà dân bị nứt toác, đổ nghiêng về phía dòng sông Đà.

Nguồn Vietnamnet

Hiện tại, chính quyền xã đang tích cực huy động cán bộ và phương tiện để sơ tán người và tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Vietnamnet đưa tin, theo ông Nguyễn Mạnh Sáu, Chủ tịch UBND xã, thôn Máy Giấy có 8 hộ với 24 nhân khẩu bị ảnh hưởng, nhà cửa bị hư hỏng nghiêm trọng. Đến ngày 8/8, xã sẽ di dời toàn bộ các hộ dân đến nơi an toàn và triển khai chính sách giúp người dân ổn định cuộc sống.

Hiện chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng tỉnh Hòa Bình đang nỗ lực khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông, an toàn tính mạng và tài sản cho những hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng.

Những mảng đường bị sụt lún có thể ập xuống lòng sông Đà bất cứ lúc nào: Nguồn Vietnamnet

Theo dự báo, khả năng sụt lở tại các khu vực này sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp do mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra, lượng nước đổ về sông Đà tiếp tục cao.

Khu dân cư phường Đông Tiến, TP Hòa Bình: Nguồn Vietnamnet

Trước đó, tối 30/7 tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình xảy ra vụ lở nhà xuống sông Đà, ít nhất 9 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn xuống sông, 10 nhà bị lún một phần và nhiều nhà khác thuộc diện nguy hiểm, cần di dời khẩn cấp. /.

Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/di-doi-khan-cap-cac-ho-dan-nam-quay-lung-ve-phia-song-da-354342.html