Di dời khẩn cấp 146 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao

Lực lượng chức năng xã Hòa Phú (H. Hòa Vang) di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao.

Lực lượng chức năng xã Hòa Phú (H. Hòa Vang) di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao.

Sáng 11-11, UBND H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) triển khai khẩn cấp các phương án phòng chống bão số 13 (Vamco) và lũ lớn sau bão. Các xã Hòa Sơn, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Bắc di dời khẩn cấp 146 hộ dân (533 người) nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn trước 13 giờ cùng ngày. Mực nước các sông Yên, Túy Loan đang dâng cao, nhiều khu dân cư vùng trũng thấp ven sông các xã Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Tiến sớm bị nước lũ bủa vây... Theo Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang Nguyễn Thúc Dũng, để đảm bảo tính mạng của người dân, Công an huyện và 11 xã trên địa bàn rà soát, bố trí lực lượng chốt chặn, nghiêm cấm người và các phương tiện lưu thông, ghe thuyền không làm nhiệm vụ phòng chống bão lụt đi lại ở những nơi nước ngập sâu.

V.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_234350_di-doi-khan-cap-146-ho-dan-nam-trong-vung-nguy-co-sat-lo-cao.aspx