Di dời khẩn cấp 13 hộ dân có nguy cơ lũ quét

Ngày 26-4, tỉnh Thái Nguyên tổ chức di dời khẩn cấp 13 hộ dân ở thị trấn Quân Chu và xã Quân Chu, huyện Đại Từ, nằm dưới sườn đông Tam Đảo đang có nguy cơ sạt lở, đá lăn, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn. Trước mắt, các hộ này được bố trí ở tại nhà người thân trong xóm, xã.

Trận lũ quét xảy ra tại thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ ngày 22- 4 vừa qua.

Trận lũ quét xảy ra tại thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ ngày 22- 4 vừa qua.

Ngày 26-4, tỉnh Thái Nguyên tổ chức di dời khẩn cấp 13 hộ dân ở thị trấn Quân Chu và xã Quân Chu, huyện Đại Từ, nằm dưới sườn đông Tam Đảo đang có nguy cơ sạt lở, đá lăn, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn. Trước mắt, các hộ này được bố trí ở tại nhà người thân trong xóm, xã.

Trước đó, rạng sáng 22-4, mưa lớn tại khu vực sườn đông dãy Tam Đảo, thuộc địa bàn thị trấn Quân Chu và xã Quân Chu, huyện Đại Từ, gây lũ quét dữ dội và bất ngờ. Lũ quét xuất hiện vào lúc sáng sớm nên không có người bị cuốn trôi, nhưng đã gây ra thiệt hại không nhỏ.

Cụ thể, bốn cầu tràn bị sạt lở, hư hỏng, đặc biệt là đập Cây Kháo bị hư hỏng hoàn toàn; móng và tường rào trường tiểu học và THCS thị trấn Quân Chu bị sạt lở; 80m kênh mương, bảy công trình nước tự chảy, một số tuyến đường bị sạt lở và vùi lấp; 15 gia đình bị nước tràn vào nhà gây hư hỏng tài sản vì người dân không kịp trở tay.

Với sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng dân quân, xung kích tại địa phương đã khẩn trương hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả, vệ sinh nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, hiện nay chính quyền huyện Đại Từ chỉ đạo chính quyền các xã dọc sườn đông dãy Tam Đảo tăng cường theo dõi tình hình thời tiết, kịp thời có giải pháp phòng tránh lũ ống, lũ quét có thể xảy ra để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/di-doi-khan-cap-13-ho-dan-co-nguy-co-lu-quet-643442/