Di dời, hủy nổ thành công quả bom 340kg

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vừa tiến hành di dời, hủy nổ thành công quả bom nặng 340kg được phát hiện trước đó.

Vào lúc 5h30 sáng ngày 25/4, Ban CHQS Vĩnh Yên, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tháo gỡ, di dời và hủy nổ quả bom nặng 340kg mới được phát hiện.

Quả bom được phát hiện trong quá trình đào móng tại số nhà 67 phố Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên.

Quả bom được phát hiện trong quá trình đào móng tại số nhà 67 phố Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên.

Hiện trường là số nhà 67, đường Tôn Đức Thắng, tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Đến 8h30 sáng cùng ngày (25/4), quả bom được tháo gỡ và di chuyển thành công đến khu vực được chỉ định trước để hủy nổ.

Quả bom nặng 340kg được tháo gỡ thành công. (Ảnh: báo Vĩnh Phúc)

Ngay sau đó, hệ thống rào chắn an ninh phong tỏa phạm vi bán kính 500m tính từ số nhà 67 đường Tôn Đức Thắng đã được gỡ bỏ để người và phương tiện được lưu thông bình thường.

Quả bom được mang đến chân núi Đinh, TP Vĩnh Yên để hủy nổ. (Ảnh: báo Vĩnh Phúc)

Đến khoảng hơn 9h00 ngày 25/4, quả bom đã được hủy nổ an toàn tại chân núi Đinh, thành phố Vĩnh Yên.

Trước đó, như Phapluatplus.vn đã đưa tin, sáng ngày 20/4, người dân có đào móng nhà tại số 67 đường Tôn Đức Thắng, tổ dân phố Thanh Giã 2, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên để xây dựng công trình nhà ở mới.

Tuy nhiên, quá trình đào móng lại phát hiện một quả bom có kích thước đường kính 40cm, dài 125cm, trọng lượng khoảng 340kg tại độ sâu 2,5m so với cốt vỉa hè.

Quả bom có kích thước đường kính 40 cm, dài 125 cm, trọng lượng khoảng 340kg tại độ sâu 2,5m so với cốt vỉa hè.

Trước tình hình trên, UBND phường Khai Quang đã có công văn đề nghị người dân trong phạm vi bán kính 500m tính từ vị trí quả bom được phát hiện không sử dụng điện thoại, bộ đàm cho đến khi các lực lượng chức năng xử lý xong vụ việc.

Tạm dừng hoạt động sản xuất của các cơ quan, doanh nghiệp dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng, tạm dừng kinh doanh của các tiểu thương tại chợ tạm khu lân cận trong ngày 25/4.

Đồng thời sơ tán toàn bộ các hộ dân hai bên đường di chuyển gồm đường Tôn Đức Thắng, đường Vành Đai 2 thuộc các tổ dân phố Thanh Giã 2, Minh Quyết, Hán Lữ, Trại Giao của phường Khai Quang và Gò Dung, phường Liên Bảo.

Gia Hải - Cao Sơn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/di-doi-huy-no-thanh-cong-qua-bom-340kg-d154041.html