Di dời hoa sữa về bãi rác Nam Sơn có hợp lý?

Theo lãnh đạo quận Tây Hồ, việc di chuyển gần 100 cây hoa sữa về bãi rác Nam Sơn là có tính toán kỹ càng và hợp lý.

Liên quan đến việc di chuyển gần 100 cây hoa sữa về bãi rác Nam Sơn nhận được nhiều quan tâm của dư luận, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, ngày 28/3 UBND quận Tây Hồ đã có báo cáo gửi UBND TP và Sở Xây dựng xem xét, chấp thuận phương án di chuyển hàng cây hoa sữa trên tuyến phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ.

Hà Nội đang tiến hành di chuyển hoa sữa về bãi rác Nam Sơn.

Hà Nội đang tiến hành di chuyển hoa sữa về bãi rác Nam Sơn.

Theo đó, quận này sẽ di chuyển 96 cây hoa sữa về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, Sóc Sơn. UBND quận Tây Hồ sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, duy trì trong 2 năm, đảm bảo các cây hoa sữa này sinh trưởng, phát triển tốt và sẽ bàn giao cho đơn vị vận hành Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn quản lý theo quy định; số cây hoa sữa không di chuyển là 6 cây.

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, cơ quan này sẽ lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để thực hiện di chuyển hàng cây hoa sữa trên tuyến phố Trích Sài, phường Bưởi.

Đến nay, UBND quận Tây Hồ đã tiến hành di chuyển 58 cây hoa sữa trên tuyên Trích Sài về trồng lại tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, Sóc Sơn.

"Chúng tôi đề xuất 2 phương án trồng cây thay thế số cây hoa sữa đã di dời. Phương án 1 là cây Giáng Hương, khoảng cách giữa các cây 7m; phương án 2 là cây thân gỗ muồng Hoàng Yến cao khoảng 7m. Việc trồng cây hoa sữa trên Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, quận sẽ sớm có báo cáo đánh giá hiệu quả", Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nêu.

Lý giải về việc lựa chọn phương án di chuyển hoa sữa về bãi rác Nam Sơn, Phó Chủ tịch quận Tây Hồ cho rằng, trên vỉa hè tuyến đường Trích Sài (đoạn từ số 65 Trích Sài đến số 145 Trích Sài) có tổng số 103 cây (1 cây muồng hoàng yến và 102 cây hoa sữa). Hàng cây hoa sữa trên tuyến phố Trích Sài, phường Bưởi rễ cây nổi qua thời gian gây bong bật, hư hỏng bồn cây, gạch lát vỉa hè.

“Ngoài ra, vào mùa hoa sữa nở rộ mùi hương ngào ngạt và nồng nặc đã ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Đồng thời, qua cuộc họp công khai lấy ý kiến nhân dân phường Bưởi về việc di chuyển hàng cây hoa sữa tại phố Trích Sài thì 100% nhân dân dự họp đều đồng tình, thống nhất", ông Nguyễn Lê Hoàng nói.

Liên quan đến việc di chuyển lượng lớn hoa sữa về bãi rác Nam Sơn, nhiều chuyên gia Sinh học, Nông nghiệp cho rằng, việc chuyển hoa sữa ra khỏi khu dân cư là suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên, việc di chuyển cây lên bãi rác Nam Sơn thì cũng không có tác động gì, không thể ngăn được mùi hôi thối của rác thải.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/di-doi-hoa-sua-ve-bai-rac-nam-son-co-hop-ly-108654.html