Di dời chung cư Bùi Viện: Người dân lo lắng ngày được quay trở về chung cư

Buổi tiếp xúc và vận động người dân di dời chung cư 155-157 Bùi Viện, quận 1 TP HCM, giữa chính quyền quận 1 và các hộ dân vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Theo đó, tối 24/4/2019, tại UBND phường Phạm Ngũ, quận 1, TP HCM đã diễn ra cuộc tiếp xúc, vận động di dời chung cư phố Tây Bùi Viện giữa UBND quận 1, TP HCM với các hộ dân đang sinh sống tại chung cư 155 - 157 Bùi Viện theo kế hoạch và phương án mà UBND quận 1 đã đề xuất.

Dự kiến thời gian di dời chung cư 155-157 Bùi Viện sẽ được bố trí tạm cư trong vòng 50 ngày kể từ khi có phương án di dời.

Dự kiến thời gian di dời chung cư 155-157 Bùi Viện sẽ được bố trí tạm cư trong vòng 50 ngày kể từ khi có phương án di dời.

Chủ trì tại buổi đối thoại, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1, cho rằng: "Hiện tại chung cư 155-157 Bùi Viện mà các hộ dân đang sinh sống đã xuống cấp một cách trầm trọng, và nguy cơ sập đổ của tòa nhà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, do đó, chúng tôi kêu gọi và vận động người dân di dời để tránh những rủi ro không đáng có xảy ra đối với người dân".

Cũng theo ông Hải, vừa qua UBND quận 1 đã có phương án tổ chức di dời và bố trí tạm cư đối với các hộ dân tại chung cư 155 - 157 đường Bùi Viện thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM.

Theo đó, phương án được đưa ra là: UBND quận 1 sẽ tiếp xúc và thông tin về nguy cơ đổ sụp của chung cư để thuyết phục các hộ dân di dời, nhận bố trí tạm cư nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của dân cũng như tài sản, đồng thời cũng hạn chế thấp nhất việc cưỡng chế.

Thời gian di dời chung cư 155-157 Bùi Viện sẽ được bố trí tạm cư trong vòng 50 ngày kể từ khi có phương án di dời.

Sau đó, UBND quận 1 sẽ hướng dẫn người dân tham quan, lựa chọn căn hộ tạm cư quy định: Mỗi hộ dân sử dụng 1 căn hộ ở chung cư Bùi Viện sẽ được lựa chọn 1 căn hộ trong danh sách quỹ nhà tạm cư.

Trong trường hợp, người dân không nhận nhà tạm cư thì sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức: 4 nhân khẩu trở xuống sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng; từ 5 nhân khẩu trở lên sẽ hỗ trợ 1,25 triệu/nhân khẩu/tháng nhưng không quá 15 triệu đồng mỗi hộ.

Bước tiếp theo, UBND quận 1 sẽ giao Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 1, chuẩn bị hồ sơ pháp lý kèm theo danh sách 100 căn cho 90 hộ dân; 1 đơn vị tổ chức nhà nước sử dụng, để tham mưu UBND quận trong quá trình thực hiện di dời và tạm cư…

Trong trường hợp, người dân không nhận nhà tạm cư thì sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức: 4 nhân khẩu trở xuống sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng; từ 5 nhân khẩu trở lên sẽ hỗ trợ 1,25 triệu/nhân khẩu/tháng nhưng không quá 15 triệu đồng mỗi hộ.

Sau khi nghe phần trình bày của chính quyền về lý do di dời chưng cư Bùi Viện, đa phần các hộ dân tại chung cư đều lo lắng và cho rằng: “Cần sự rõ ràng và sự đảm bảo từ chính quyền, những thông tin chính xác về việc đảm bảo được quay về khu Bùi Viện”.

Cũng theo những người dân, vấn đề người dân quan tâm nhất là "phải có sự rõ ràng". “Chúng tôi phải được biết chủ đầu tư chung cư xây mới là ai? Thời gian xây dựng bao lâu?. Và nếu hiện tại diện tích căn hộ chỉ khoảng 20 m2, trong khi căn hộ mới có diện tích lớn hơn thì chúng tôi phải bù vào bao nhiêu?”, ông Vịnh bày tỏ và cho biết có như vậy thì cư dân mới yên tâm di dời.

Theo ông Nguyễn Văn T, hộ của ông đã sống tại chung cư đã mấy chục năm, khu chung cư nằm ở trung tâm TP, do đó, việc con cháu học hành, làm ăn đều gắn với khu vực này. Giờ tái định cư ở xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP HCM) sẽ khiến mọi thứ đảo lộn.

Theo phản ánh của các hộ dân, họ đã sống tại chung cư đã mấy chục năm, khu chung cư nằm ở trung tâm TP, do đó, việc con cháu học hành, làm ăn đều gắn với khu vực này. Giờ tái định cư ở xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP HCM) sẽ khiến mọi thứ đảo lộn.

“Chỉ có 26 căn hộ tái định cư nằm ở Q.5, Q.4 và Q.Bình Thạnh, còn lại hàng chục hộ nằm tuốt dưới xã Vĩnh Lộc B” thì sẽ giải quyết ra sao?" - ông T băn khoăn.

Cũng theo những hộ dân, "chúng tôi sẵn sàng di dời theo yêu cầu của Nhà nước. Nhưng rất mong chính quyền hãy 'tạo niềm tin' để bà con yên tâm!”.

Sau khi tâm tư nguyện vọng của bà con, ông Đoàn Ngọc Hải đã ghi nhận và cam kết sẽ truyền tải những nguyện vọng, "mong muốn của cư dân chung cư Bùi Viện đến các cấp lãnh đạo cao nhất của TP và hữa sẽ có câu trả lưòi thấu đáo và sớm nhất cho bà con" – ông Hải khẳng định.

Chung cư 155 - 157 Bùi Viện có quy mô 1 trệt, 1 sân thượng và 6 tầng với tổng diện tích mặt đất là 592m², diện tích sàn hơn 4.000m². Hiện có khoảng 80 hộ dân đang sinh sống tại đây. Trước đó, đã có 2 doanh nghiệp gửi đơn đến UBND TPHCM và Sở Xây dựng xin cải tạo lại chung cư này.

Hương Giang - Minh Ngọc

Bạn đang đọc bài viết Di dời chung cư Bùi Viện: Người dân lo lắng ngày được quay trở về chung cư tại chuyên mục Thời sự của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/di-doi-chung-cu-bui-vien-nguoi-dan-lo-lang-ngay-duoc-quay-tro-ve-chung-cu-149146.html