Di dời bến đò và nhà dân do sạt lở

UBND TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa xuất hiện vết nứt dài khoảng 70 m ven bờ sông Hậu, đoạn qua khóm Bình Đức 3, P.Bình Đức làm ảnh hưởng 3 căn nhà.

Vết nứt dài khoảng 70 m ven bờ sông Hậu, đoạn qua khóm Bình Đức 3, P.Bình Đức làm ảnh hưởng 3 căn nhà - Ảnh: Thanh Dũng

Ngày 10.2, UBND TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa xuất hiện vết nứt dài khoảng 70 m ven bờ sông Hậu, đoạn qua khóm Bình Đức 3, P.Bình Đức làm ảnh hưởng 3 căn nhà (trong đó có 1 căn nhà 5 tầng đang hoàn thiện), 3 trại không có người ở và bến đò Cần Xây.

Hiện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND TP.Long Xuyên và UBND P.Bình Đức đã khảo sát tìm các giải pháp khắc phục tạm thời khu vực nứt.

Trước mắt, vận động các hộ bị ảnh hưởng di dời nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn; bố trí lực lượng trực 24/24 tại hiện trường, kéo dây, cắm bảng cảnh báo để người dân qua lại biết; đồng thời cho dời bến đò Cần Xây đến địa điểm khác phục vụ việc qua lại cho người dân.

Thanh Dũng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/di-doi-ben-do-va-nha-dan-do-sat-lo-1050457.html