Dì đổ xăng châm lửa đốt cháu vì khoản nợ 3 triệu đồng

Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang điều tra vụ án dì dùng xăng đổ lên người cháu gây bỏng nặng xảy ra tại đường Lương Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu.

Thông tin ban đầu trên báo Người lao động, bố của cháu N.T.V (6 tuổi) nợ em vợ là Nguyễn Thị Phượng (SN 1993, ngụ TP Vũng Tàu) số tiền hơn 3 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Phượng tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Thị Phượng tại cơ quan công an

Nhiều lần đòi nợ chưa được, chiều 23-2, Phượng mang theo dao và xăng đến nhà anh rể yêu cầu trả tiền. Để gây sức ép đòi nợ, Phượng dùng xăng đổ lên người cháu V. rồi cầm bật lửa đứng cạnh đe dọa.

Thấy vậy, mẹ cháu Vũ lao vào can ngăn, nhưng trong lúc giằng co bật lửa rơi xuống làm cháu Vũ bị đốt cháy, VOV cho hay. Gia đình cháu Vũ đã nhanh chóng dập lửa, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện Phượng đã bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ điều tra.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/di-do-xang-cham-lua-dot-chau-vi-khoan-no-3-trieu-dong-181038.html