Đi dép lê vào nhà hàng, chàng trai bị bạn gái 'khinh ra mặt', dân tình còn 'châm dầu vào lửa'

'Bên trong nhiều tiền' thôi chưa đủ, các chàng trai cũng cần chăm chút ngoại hình nếu không muốn gặp phải trường hợp dở khóc dở cười như thế này.

Ai cũng muốn mình trở nên lung linh, xinh trai đẹp gái trong mắt người yêu, đặc biệt là vào những buổi hẹn hò. Bởi ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, đối phương chưa cần biết tâm hồn bạn đẹp ra sao, ví bạn dày cỡ nào nhưng mặt mũi, trang phục sẽ là thứ giúp chúng ta "ghi điểm" đầu tiên.

Một buổi hẹn như ý là khi cả hai có sự chuẩn bị kĩ lượng (ảnh minh họa)

Một buổi hẹn như ý là khi cả hai có sự chuẩn bị kĩ lượng (ảnh minh họa)

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền câu chuyện về một anh chàng "số nhọ", bị cô bạn gái mới quen "dội gáo nước lạnh" vì lỡ mang dép đi ăn nhà hàng sang trọng. Sau khi trở về, anh ta quá bức xúc nên đã lên mạng "bốc phốt" bạn gái.

"Hôm qua cô em gái mới quen rủ mình đi ăn nhà hàng, mình thì là người chơi hệ thoải mái, thích ăn mặc đơn giản. Thế là mình chọn cho bản thân một bộ outfit tầm thường và một đôi dép. Mặc dù đơn giản nhưng trông tổng thể nó cũng lịch sự chứ không phải là xuề xòa hay bô nhếch", chàng trai kể lại.

Bài viết của nam chính

Nam chính tiết lộ đôi dép lê của mình có giá "sương sương" hai triệu đồng. Thế mà cô gái kia nỡ lòng nào buông lời "cay đắng", chê anh chàng ăn mặc lom dom, trông như thanh niên nông thôn mới lên thành phố.

"Lúc ăn gần xong, em nó chốt đúng câu là có đôi giày cũng không mua được thì có tiền trả tiền ăn không. Mình cay quá, chốt luôn câu không rồi đứng dậy đi về", chủ thớt phản ứng gay gắt.

Đôi dép trị giá hai triệu của chàng trai

Chàng trai hỏi ý kiến dân mạng chẳng lẽ đi nhà hàng phải mang giày mới đàng hoàng, còn mang dép lê là sai trái. Tuy nhiên, nam chính lại nhận về phản ứng ngược, người "ném đá" cô gái thì ít mà quay lại trách anh thì nhiều.

Theo đó, hầu hết ý kiến đều cho rằng đơn giản với xuề xòa, quê mùa cách nhau một lằn ranh cực kì mỏng. Có người vẫn xỏ dép vào nhà hàng nhưng vẫn có thể toát lên vẻ sang trọng, lịch sự. Hẳn là do cách phối đồ của chàng trai có vấn đề mà thôi.

"Nói thật, chủ thớt phối đồ kiểu này nhìn phèn quá. Đôi dép hai triệu mà như hàng chợ".

"Cách ăn mặc khi hẹn hò cũng là thể hiện phần nào sự tôn trọng đối với đối phương".

"Mặc dù đôi dép của bạn đắt nhưng trong trường hợp này thà bạn đi đôi giày mấy trăm trông còn phù hợp hơn. Nhưng bạn gái kia cũng hơi bất lịch sự khi cư xử như thế".

Có người còn lấy ví dụ vui là Bùi Anh Tuấn và Hiền Hồ để "thị phạm" cho nhân vật chính

Ngọc Ngân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/di-dep-le-vao-nha-hang-chang-trai-bi-ban-gai-khinh-ra-mat-20201116231015754.html