Đi đâu, xem gì trong những ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết 2019?

Những địa điểm vừa mới khai trương gần sát Sài Gòn như Bãi biển nhân tạo rộng 1 hecta, Công viên khủng long, Khu tương tác ánh sáng 3D… đều là những gợi ý hay cho một chuyến đi ngắn ngày trước khi trở lại guồng quay học tập, làm việc căng thẳng sau kì nghỉ Tết.

Bãi biển nhân tạo rộng 1 hecta

Để khép lại kì nghỉ Tết Nguyên đán 2019 một cách trọn vẹn, sao bạn không thử cùng gia đình tham quan Bãi biển nhân tạo rộng 1 hecta chỉ cách Sài Gòn 35km. Bãi biển này vừa được khai trương ngày mùng 1 Tết nên bảo đảm còn rất sạch và hiện đại.

Không gian rộng rãi, thoáng đãng tại đây rất phù hợp cho một buổi dã ngoại, hoạt động ngoài trời

Biển nhân tạo có hệ thống biển tạo sóng, khu vui chơi dưới nước hiện đại, trong đó hồ tạo sóng rộng 3.000m2 mang đến những đợt sóng liên hoàn cực hấp dẫn, có tượng Nàng tiên cá cao 22m với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng.

Bãi biển này là một công trình trong khu du lịch (KDL) Vườn Xoài, Đồng Nai thuộc ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bạn có thể di chuyển từ cầu Sài Gòn về Đồng Nai theo hướng quốc lộ 1A đến Ngã Ba Vũng Tàu, sau đó theo hướng quốc lộ 51, rẽ trái vào đường Bùi Văn Hòa đi khoảng 1km rẽ phải vào đường số 6, đi khoảng 2km gặp ngã tư rẽ phải là tới nơi.

“Công viên khủng long” tại Đồng Nai

Công viên khủng long mới toanh này nằm trong khuôn viên KDL Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - một cái tên quá đỗi quen thuộc với người dân Sài Gòn. Công trình vừa được hoàn thành và cũng mở cửa đón khách đúng vào ngày mùng 1 Tết.

Khu công viên có khung cảnh vô cùng hoành tráng

Ngoài ra để phục vụ dịp Tết Kỷ Hợi 2019, KDL Bửu Long còn xây dựng thêm 4 công trình quy mô lớn khác là Vạn lý trường thành thu nhỏ dài 400m, Tượng Phật Bà Quan Âm dát vàng cao 20m, Núi Thần Tài và Rạp phim 12D.

Vạn lý trường thành thu nhỏ cũng là một điểm nhấn mới của KDL Bửu Long

Khu tương tác ánh sáng 3D

JP World là một khu vui chơi tương tác ánh sáng đỉnh cao lần đầu có mặt tại Việt Nam với khung cảnh huyền ảo như truyện cổ tích với nhiều mô hình ánh sáng hiện đại mang đến trải nghiệm mới lạ cho khách tham quan.

Không gian nơi đây lung linh không kém gì những khu vui chơi ở nước ngoài

Những bức ảnh “sống ảo” cực chất có thể chụp được ở bất kì ngóc ngách nào

JP World tọa lạc tại đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Giá vé vào cổng ngày thường là 160 nghìn cho người lớn, 120 nghìn cho trẻ em và cộng thêm 30 nghìn phụ thu nếu đi vào ngày lễ/ Tết.

Phiên chợ đồ cổ đầu năm

Phiên chợ đồ cổ Sài Gòn là một phiên chợ hàng tuần với rất nhiều mặt hàng từ thượng vàng hạ cám được mọi người mang đến đây từ khắp mọi nơi trong nước lẫn nước ngoài, với đầy đủ các chất liệu từ đồng, đá, gốm, sứ, tiền cổ cho đến sách báo xưa... Năm nay phiên chợ sẽ khai phiên đầu tiên ngày 10/2 (Mùng 6 Tết) tại 311/27 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh.

Phiên chợ đồ cổ này là địa điểm quay một số cảnh trong phim “Chị trợ lý của anh” do Mỹ Tâm sản xuất

Khu chợ có không gian thoáng mát, bao quanh bởi những gian hàng được thiết kế như những dãy phố, tái hiện lại hình ảnh của một góc phố cổ. Bạn sẽ thấy đâu đây một Sài Gòn xưa, một phố cổ Hội An hay một Hà Nội cổ kính.

Ngồi nhâm nhi thưởng thức ly cà phê trong giai điệu du dương của những bản hòa tấu guitar cũng là một trải nghiệm đáng nhớ ngày đầu năm.

Phim “Bí kíp luyện rồng: Vùng đất bí ẩn”

Thị trường phim sau Tết khá ảm đạm khi không có nhiều phim mới ra rạp, tuy nhiên vẫn có một vài cái tên đủ sức nặng để thu hút khán giả, trong đó Bí kíp luyện rồng: Vùng đất bí ẩn được chú ý hơn cả bởi sự thành công của những phần phim trước.

Phim vẫn xoay quanh nhân vật Hiccup nhưng nội dung được xử lí khéo léo để tạo sự mới mẻ cho người xem

Cụ thể, sau khi Hiccup tạo ra một thế giới hòa bình cho loài rồng, Răng Sún phát hiện ra một người bạn mới đầy bí hiểm. Lúc này Hiccup đã trở thành người lãnh đạo của cả làng gánh trên vai trọng trách gìn giữ sự an nguy cho mọi người. Vì vậy, cậu không thể mãi bị cuốn theo những cuộc phiêu lưu bất tận với Răng Sún. Và khi nguy hiểm ập đến ngôi làng, cả Hiccup và Răng Sún đều đã đứng lên, anh dũng bảo vệ giống loài của mình.

Phim đã ra rạp ngày 6/2 (Mùng 2 Tết) và hiện đang được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc.

Phim “The Lego Movie 2”

Ra rạp ngày 8/2 (Mùng 4 Tết), The Lego Movie 2 cũng là một phim hoạt hình đáng xem thuộc thể loại hài hước, giả tưởng. Phim lấy bối cảnh ngày tận thế Lego sau khi thế giới bị một con quái vật tàn phá.

Tạo hình đáng yêu của những chú Lego dễ dàng lấy được cảm tình của người xem

Trong The Lego Movie 2, thần dân xứ sở Lego lại phải đối diện với một kẻ thù khủng đến mức khiến cả Người dơi cũng bó tay chịu trói. Cuộc sống của người dân trở nên khó khăn và điêu đứng trừ Emmet.

Anh chàng vẫn luôn lạc quan, yêu đời và chào hỏi mọi thành phần dù là đáng sợ nhất. Song, đây là lúc mối đe dọa mới từ không gian mang tên Lego Duplo xuất hiện và nhăm nhe hủy diệt mọi thứ, và từ đó cuộc chiến bắt đầu.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/di-dau-xem-gi-trong-nhung-ngay-cuoi-cung-cua-ki-nghi-tet-2019-157388.html