Đi đánh nhau, tiện thể lấy xe

Hai nhóm ném gạch, đá, vỏ chai bia đến khi nhóm Khương vào nhà đóng cửa mới về. Lúc này, Tình phát hiện có chiếc xe máy để ngoài sân..

Sáng 4-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp của người bị hại, giảm 3 tháng tù cho bị cáo Đỗ Văn Tình (sinh năm 2001, trú Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo Tình chỉ phải chấp hành 5 năm tù về tội cướp tài sản.

Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị cáo cung cấp tài liệu cho thấy ông của bị cáo có nhiều đóng góp cho công tác xã hội, nhiều lần được khen thưởng. Đây là tình tiết mới nên được tòa xem xét.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 1-6-2018, Tình đến nhà anh họ Lê Văn Hậu chơi. Tại đây, Tình gặp anh họ và 7 thanh thiếu niên. Hậu rủ tất cả đi đánh anh Nguyễn Văn Khương do có mâu thuẫn trước đó. Nhóm Hậu mang theo hung khí đến nhà Khương. Tại đây, hai nhóm dùng gạch, đá, vỏ chai bia ném nhau. Nhóm Hậu còn ném vỏ chai bia đựng xăng đã đốt cháy vào sân nhà Khương, tới khi nhóm Khương vào nhà đóng cửa mới về.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Lúc này, Tình phát hiện có chiếc xe máy (trị giá 18 triệu đồng) để ngoài sân, chìa còn cắm trong ổ khóa nên tới lấy xe chạy đi. Một lúc sau, Tình dừng xe, rút xăng sang xe của một thanh niên trong nhóm và tháo một số bộ phận đưa cho một số thanh niên khác. Khi Tình đang làm tiếp thì công an tới nên tất cả bỏ chạy, để lại tang vật.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201909/di-danh-nhau-tien-the-lay-xe-8128063/