Đi đánh nhau, bị đâm chết ở chợ Bình Điền

Rủ nhóm bạn đi đánh nhau, một thanh niên đã bị nhóm đối phương phục kích đâm tử vong tại chợ Bình Điền, nhóm bạn bỏ chạy tán loạn.

Ngày 19-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Trực (SN 1977, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Giết người".

Liên quan đến vụ án, Phan Văn Quốc Huy (SN 1993, ngụ quận Bình Tân) và Lê Văn Bình (SN 1991, quê Bạc Liêu) cũng bị đề nghị truy tố tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo kết luận điều tra, tối 13-12-2017, Dương Minh Khang (nạn nhân của vụ án) hẹn gặp Ngô Văn Chương tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) để cùng nhóm Ngô Minh Hậu giải quyết mâu thuẫn việc Hậu chém Khang trước đó.

Lúc này, Chương đang nhậu cùng nhóm bạn nên rủ cả nhóm cùng đi. Khi gần đến chợ Bình Điền, Chương nhìn thấy Hậu cùng 3 thanh niên khác đang ngồi trong quán cà phê nên bỏ đi. Tuy nhiên, vừa đi được một đoạn thì Chương bị nhóm của Hậu dùng hung khí đâm, chém gây thương tích.

Sau đó, Khang cùng 5 người khác đi ô tô đến chợ Bình Điền, cầm hung khí xông đến hỗn chiến cùng nhóm Trực (nhóm bạn của Hậu). Hậu quả, Khang bị nhóm Trực dùng thanh inox đầu nhọn đâm và bị nhóm đối phương rượt chém tử vong tại chỗ. Thấy vậy, nhóm bạn Khang cũng leo lên ô tô tẩu thoát.

Trong vụ án này, Chương có hành vi đem theo dao để tham gia đánh nhau với nhóm đối phương. Hành vi của Chương có dấu hiệu tội "Gây rối trật tự công cộng" và Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố nhưng VKSND TP HCM nhận thấy chưa đủ chứng cứ nên hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với Chương. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ và đề nghị xử lý tiếp.

PHẠM DŨNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/di-danh-nhau-bi-dam-chet-o-cho-binh-dien-20200819151628371.htm