Đi đánh ghen, bị đối tượng gây thương tích 59%

Viện KSND Q8 vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Thạch (SN 1971, ngụ P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM) về tội cố ý gây thương tích.

Theo kết luận điều tra, ông Phạm Trường Sơn nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với Thạch. Khoảng 8 giờ 20 ngày 15-3-2019, ông Sơn mang theo một bịch nylon màu trắng, 1 bịch nylon màu xanh và 1 túi vải màu nâu đến Công ty Phước Bình trên đường Tạ Quang Bửu (P6Q8; nơi Thạch làm việc), tìm Thạch để nói chuyện. Thạch thấy ông Sơn cầm một hũ nhựa chứa chất lỏng, nghi là axít nên bỏ chạy. Dù vậy, gã vẫn bị ông Sơn tạt chất lỏng trên vào người.

Lúc này, ngửi thấy chất lỏng có mùi khai như nước tiểu, Thạch quay lại, thấy ông Sơn đang rút dao trong túi vải ra, bèn la lớn: "Có dao, có dao...". Gã xông lại nắm 2 tay ông Sơn giằng co, khống chế, không cho ông này sử dụng hung khí. Trong lúc giằng co, dao va trúng cẳng tay trái Thạch, gây xây xát. Anh Hồ Hoàng Nghiêm (bảo vệ công ty) đến can ngăn. Lưỡi dao cứa vào lòng tay trái ông Sơn.

Anh Nghiêm tước dao ném ra xa. Ông Sơn lao về hướng con dao, Thạch chạy đuổi theo sau và ôm ông này lại. Ông Sơn quay lại đấm trúng hông Thạch. Thạch đẩy ông Sơn té xuống đất rồi đạp nhiều lần vào miệng và đầu nạn nhân. Sau đó, gã gọi điện báo cho Công an phường 6 (Q8). Nhận tin báo, Công an phường có mặt ghi nhận sự việc, thu giữ vật chứng, đưa cả hai về trụ sở làm việc. Tại trụ sở, cả hai đều làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với người gây thương tích cho mình. Hồ sơ được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an Q8 thụ lý.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y TPHCM, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với Thạch là 1%, còn đối với ông Sơn là 59%. Theo kết luận pháp y về thương tích bổ sung ngày 15-4-2020 của Trung tâm Pháp y TP.HCM, tỉ lệ thương tích của ông Sơn tại vùng đỉnh chẩm trái là 59%.

Ngày 26-11-2020, Công an Q8 khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Thạch về hành vi cố ý gây thương tích. Tại cơ quan điều tra, Thạch đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngày 14-5-2021, Thạch có đơn rút yêu cầu khởi tố ông Sơn trước đó.

Minh Thư

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/di-danh-ghen-bi-doi-tuong-gay-thuong-tich-59_114162.html