Đi đánh cá lúc mưa lũ, hai anh em họ bị lật thuyền tử vong

Đi đánh cá khi mưa lũ, hai anh em họ ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã không may bị lật thuyền, tử vong.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân - Ảnh: T. Nguyễn

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân - Ảnh: T. Nguyễn

Chiều ngày 5-9, ông Lê Duy Hồng, Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cho biết đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong lúc đi đánh cá bị lật thuyền trên hồ Mỹ Dương, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân.

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày trên địa bàn huyện Nghi Xuân có mưa lớn, nước dâng cao, nhiều đoạn đường bị ngập. Một số người dân ở xã Xuân Viên chèo thuyền ra rào Mỹ Dương thả lưới bắt cá. Trong lúc đánh bắt cá, ông Lê Văn L. (SN 1969) cùng người em họ là anh Lê Văn N. (SN 1985, cùng trú tại thôn Trường Mỹ, xã Xuân Mỹ) bị lật thuyền, khiến cả hai người cùng chìm xuống hồ. Nhận được tin báo, người dân cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cùng người dân nỗ lực khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích.

Đến 15 giờ cùng ngày 5-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân này cách chiếc thuyền bị lật khoảng 50 m. Được biết, hoàn cảnh gia đình hai nạn nhân thuộc diện khó khăn, chủ yếu làm nghề nông. Hiện hai nạn nhân đã được gia đình đưa về quê mai táng theo phong tục.

Hải Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/di-danh-ca-luc-mua-lu-hai-anh-em-ho-bi-lat-thuyen-tu-vong-20190905174229203.htm