Đi dân nhớ, ở dân thương

Cùng nông dân thu hoạch mùa màng, sửa chữa đường sá, nạo vét kênh mương, xây tặng nhà tình nghĩa quân-dân, giúp người khuyết tật có phương tiện đi lại, nâng bước trò nghèo đến trường… Những việc làm thiết thực đó của các cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh qua các mô hình 'Dân vận khéo' đã thắt chặt thêm nghĩa tình quân-dân.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT và ĐVTN dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm trên các đường liên thôn của xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT và ĐVTN dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm trên các đường liên thôn của xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức.

Dấu ấn bộ đội về làng

Nổi bật trong công tác dân vận mà LLVT tỉnh thực hiện trong năm qua là các phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Gần đây nhất, đầu tháng 12/2019, Bộ CHQS tỉnh phối hợp UBND huyện Châu Đức tổ chức chương trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” tại xã Bàu Chinh. Trong chương trình, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng 30 suất quà (trị giá 500 ngàn đồng/suất) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Bàu Chinh; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân trên địa bàn.

Điều để lại ấn tượng nhất với chúng tôi khi tham gia cùng đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh là hình ảnh các y, bác sĩ quân y đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, khám bệnh và tư vấn cách điều trị cho bệnh nhân. Bị thoái hóa cột sống và cao huyết áp đã lâu, nhưng kinh tế gia đình gặp khó khăn nên bà Huỳnh Thị Phượng (60 tuổi, ngụ thôn Tân Hưng, xã Bàu Chinh) chưa có điều kiện khám bệnh ở tuyến trên. Khi biết chương trình này, bà Phượng cùng với nhiều người dân nghèo có mặt từ rất sớm. Cầm trên tay túi thuốc vừa được phát miễn phí, bà Phượng bày tỏ: “Những người dân nghèo như chúng tôi thực sự cảm kích khi được cán bộ quân y giải thích, căn dặn cặn kẽ cách điều trị bệnh. Tình cảm của các chú bộ đội làm cho chúng tôi cảm thấy ấm lòng!”.

Trong đợt công tác trên, ngoài việc phát quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh còn tổ chức dọn vệ sinh môi trường, phát quang, tu sửa khoảng 4km các tuyến đường thôn Tân Châu, Tân Hiệp và Tân Xuân. Giữa thời tiết nóng nực, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt và lưng người lính, nhưng không ai kêu ca, phàn nàn. Trung sĩ Trịnh Huy Nghĩa (20 tuổi, Đại đội pháo binh 36 - Ban CHQS TP. Vũng Tàu) chia sẻ: “Là người lính bộ đội Cụ Hồ, bên cạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi luôn coi việc giúp đỡ nhân dân, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa là nhiệm vụ quan trọng. Làm được việc gì dù nhỏ mà có ích cho người dân là chúng tôi cảm thấy rất vui và ý nghĩa”.

Đại tá Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao chiếc xe lăn và bàn giao nhà cho ông Dương Văn Lộc (thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức).

Gắn kết chặt chẽ tình quân-dân

Trong năm qua, LLVT tỉnh còn thực hiện có hiệu quả phong trào “Đồng hành cùng tôn giáo”. Vào đầu tháng 11, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng chiếc xe lăn và bàn giao căn nhà nghĩa tình quân - dân cho gia đình ông Dương Văn Lộc (SN 1970, thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức), người dân tộc Châu Ro, theo đạo Tin Lành, bị tai biến liệt nửa người, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh cũng tặng học bổng “Nâng bước tương lai” cho con ông Lộc - cháu Dương Thị Hồng Ân (SN 2011, HS lớp 2 Trường Khuyết tật Mai Linh, huyện Châu Đức) với mỗi tháng 200 ngàn đồng cho đến hết lớp 12.

Ngồi trên chiếc xe lăn được BCHQS tỉnh trao tặng, tại căn nhà cấp 4 diện tích khoảng 35m2 được Bộ CHQS tỉnh sửa chữa lại với kinh phí khoảng 30 triệu đồng, ông Dương Văn Lộc cho biết, năm 2011, vợ ông không may bệnh nặng qua đời, để lại đứa con gái vừa tròn 3 tháng tuổi. Bản thân ông đau ốm liên miên, không có khả năng chăm sóc con. Cuộc sống cha con chủ yếu nhờ vào sự đùm bọc, che chở của bà con lối xóm và sự hỗ trợ của Hội thánh Tin lành thôn Lồ Ồ. “Nếu không có sự giúp đỡ của Bộ CHQS tỉnh, không biết đến bao giờ cha con tôi mới có tiền sửa chữa lại nhà. Số tiền học bổng mà con tôi được hỗ trợ là sự động viên cho cháu trong quá trình học tập”, ông Lộc bày tỏ.

Thực hiện công tác dân vận trong năm 2019, LLVT tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị giúp nhân dân thu hoạch mùa màng, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ với gần 23 ngàn ngày công; phát quang, khơi thông cống rãnh, đường giao thông liên thôn, ấp được 16km. Bên cạnh đó, đã tư vấn, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 hộ dân; tặng 200 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các hộ nghèo và gia đình chính sách; tặng 55 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các em HS nghèo hiếu học; xây tặng 15 căn nhà đồng đội, tình nghĩa quân - dân với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng…

Có mặt trong buổi bàn giao căn nhà cho gia đình ông Dương Văn Lộc, Mục sư Đào Ngọc Ẩn, Quản nhiệm Chi hội Tin lành Đá Bạc cho biết, thời gian qua, bà con giáo dân, đồng bào dân tộc thiểu số luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ bằng vật chất lẫn tinh thần của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là LLVT tỉnh. “Những việc làm ý nghĩa trên không chỉ giúp bà con ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế mà để lại hình ảnh đẹp về người lính bộ đội Cụ Hồ trong lòng đồng bào dân tộc Châu Ro cũng như đồng bào giáo dân”, Mục sư Đào Ngọc Ẩn nhận định.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, thời gian tới, LLVT tỉnh sẽ duy trì, phát triển những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”; lựa chọn, nhân rộng những mô hình, điển hình dân vận tiêu biểu, thiết thực, có sức lan tỏa và tác động tích cực đến các lĩnh vực hoạt động của LLVT tỉnh và đời sống xã hội. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận với phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Qua đó, xây dựng thế trận lòng dân, gắn kết chặt chẽ tình quân - dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201912/di-dan-nho-o-dan-thuong-888285/