Đi cướp giật lấy tiền tiêu Tết, bị nạn nhân truy đuổi đến cùng

Hai thanh niên rủ nhau đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu Tết nhưng không ngờ bị nạn nhân truy đuổi.

Ngày 8/2, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Thế Nhật (19 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Công an đang truy tìm đồng bọn của Nhật là Nguyễn Quang Duy (19 tuổi, ngụ quận 12).

Theo điều tra ban đầu, vì muốn có tiền tiêu xài nên chiều 7/2 (ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi), Duy rủ Nhật đi cướp tài sản. Sau đó, Duy chở Nhật trên xe máy mang BKS 59E1 – 458.18 rảo quanh các tuyến đường khu vực trung tâm quận 1 tìm con mồi.

Trần Thế Nhật tại cơ quan công an.

Trần Thế Nhật tại cơ quan công an.

Khi đến đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành, quận 1), Duy thấy anh L.T.D (41 tuổi, ngụ quận 7) đang dừng xe bên lề đường để sử dụng điện thoại di động hiệu iPhone 6 Plus, ngay tức khắc, Duy điều khiển xe máy áp sát cho Nhật cướp giật điện thoại của anh D.

Tuy bị bất ngờ nhưng anh D. vẫn kịp truy hô và dùng xe máy đuổi theo hai tên cướp. Tháo chạy qua nhiều tuyến đường, khi đến ngã tư Nguyễn Đình Chiểu – Cao Thắng (phường 2, quận 3), anh D. đuổi kịp và lao xe vào hai tên cướp.

Duy và Nhật té xuống đường nhưng vẫn gượng dậy tìm hướng thoát thân. Anh D. vừa đuổi theo Nhật vừa hô hoán. Đúng lúc này, một công an và bảo vệ dân phố phường 2, quận 3 hỗ trợ truy bắt đối tượng này. Riêng Duy đã nhanh chân chạy thoát.

Tại cơ quan công an, Nhật khai nhận toàn bộ hành vi như nói trên.

Phương Nam

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/di-cuop-giat-lay-tien-tieu-tet-bi-nan-nhan-truy-duoi-den-cung-post289859.info