'Đi cũng dở, ở không xong'

Văn Lâm đang bối rối ở Muangthong United, nếu ở lại đội bóng Thái Lan, khả năng anh sẽ phải ngồi dự bị lâu dài. Còn nếu thủ thành này rời Muangthong United, anh không muốn trở lại V-League.

Nếu thủ môn Văn Lâm về Việt Nam chơi bóng, đó có thể coi là bước lùi trong sự nghiệp. Giải bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan vẫn được coi là giải đấu hàng đầu châu lục, là trạm trung chuyển xuất khẩu nhiều cầu thủ sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia. Không phải vô cớ trước đây Văn Lâm nhận lời thi đấu cho Muangthong United, anh muốn những tháng ngày thi đấu cho đội bóng hàng đầu Thái Lan này là bàn đạp, để có cơ hội chơi bóng ở Nhật Bản hay một quốc gia có nền bóng đá đỉnh cao khác.

Người tính không bằng trời tính. Sau những tháng ngày thăng hoa ở Muangthong United, Văn Lâm dần đánh mất phong độ đỉnh cao, phải ngồi dự bị trên đất Thái.

 Thủ môn Văn Lâm cần duy trì phong độ nếu muốn được bắt chính trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn Văn Lâm cần duy trì phong độ nếu muốn được bắt chính trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Một số đội bóng trong nước rất muốn có Văn Lâm nhưng Muangthong United khó lòng nhả thủ thành sinh năm 1993 này với giá chuyển nhượng dưới 500.000USD. Hơn nữa, mức lương 10.000USD/tháng mà Văn Lâm đang nhận ở Muangthong United cũng là rào cản cho các đội bóng V-League muốn sở hữu thủ thành này.

Hơn thế, khi sang Thái Lan chơi bóng, Văn Lâm nhận rất nhiều chế độ đãi ngộ, từ nhà riêng, xe hơi cho đến việc sinh hoạt tự do, miễn là bảo đảm việc tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp. Ở Việt Nam, khó có chuyện thủ thành cao 1,89m này có được những chế độ đãi ngộ như trên.

Với tham vọng bay cao, bay xa ở đấu trường châu lục, Hà Nội FC có thể chiêu mộ Văn Lâm. Nhưng việc đội bóng của bầu Hiển chiêu mộ thủ môn Tấn Trường cho thấy họ bằng lòng với những người “gác đền” đang có. Việc chiêu mộ Văn Lâm có thể tạo ra những sự xáo trộn không cần thiết, chưa kể đến những bất hòa có thể xảy ra trong lòng đội bóng vốn được tiếng là đoàn kết, biết trên biết dưới này.

Khi đại dịch Covid-19 tràn tới, nhà nhà, người người gặp khó khăn. Bóng đá Thái Lan, Việt Nam... cũng trong vòng xoáy điêu đứng. Doanh nghiệp rót tiền dè dặt vào bóng đá, khán đài trống vắng khán giả khiến doanh thu các đội sụt giảm. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Các đội bóng trong nước có tiền trả lương, thưởng cầu thủ đúng hạn đã là điều đáng mừng. Giờ là lúc tất cả hồ hởi thi đấu khi các khán đài có đông CĐV trở lại. Còn để chiêu mộ lực lượng, thường các đội ở V-League có xu hướng tăng cường cho hàng công. Thế nên ngay cả khi chấp nhận “lùi một bước”, cũng rất khó có cơ hội để Văn Lâm chơi bóng ở V-League.

Bài và ảnh: VŨ THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/di-cung-do-o-khong-xong-619978