Đi cùng chuyến bay với 2 người Trung Quốc, cô gái 29 tuổi mắc Covid-19

Thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận tại tỉnh Hà Nam, là cô gái 29 tuổi có đi máy bay từ Đà Nẵng về Hà Nội mà trên chuyến có 2 chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19.

Sáng ngày 12-5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, nâng tổng số ca dương tính SARS-CoV-2 của Hà Nam lên con số 17.

Theo đó, trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là cô gái tên H.T.M. (SN 1992, ngụ ngõ 199, đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), được Bộ Y tế định danh là ca bệnh 3583.

CDC tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho đội ngũ y tế - Ảnh T.H

CDC tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho đội ngũ y tế - Ảnh T.H

Trường hợp H.T.M. có liên quan dịch tễ là người đi cùng 2 trường hợp người Trung Quốc (nhập cảnh và cách ly từ ngày 9 đến 23-4 tại Yên Bái) trên chuyến bay VJ160 từ sân bay Đà Nẵng đến Nội Bài vào 12 giờ ngày 29-4 ở số ghế 46 E.

Ngày 2-5, sau khi có thông báo về 2 trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, chị H.T.M. được cách ly tại Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam.

Tối 11-5, chị H.T.M. được CDC tỉnh Hà Nam xét nghiệm, kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trước đó, chị đã được xét nghiệm, có kết quả âm tính.

Ngay khi có kết quả xét nghiệm, trong đêm qua (11-5), chị H.T.M. được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).

Như vậy, sau 3 ngày tỉnh Hà Nam không phát hiện thêm ca bệnh mới thì đây là trường hợp thứ 17 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/di-cung-chuyen-bay-voi-2-nguoi-trung-quoc-co-gai-29-tuoi-mac-covid-19-20210512090035014.htm