Di chuyển thành công quả bom nặng 340kg ra khỏi khu vực phố Cửa Bắc, Hà Nội

Đêm 29/11, lực lượng Công binh (Bộ Quốc Phòng) đã di chuyển thành công quả bom nặng 340kg ra khỏi khu vực phố Cửa Bắc, Hà Nội.

Vào khoảng 24h đêm 29/11, lực lượng Công binh của Bộ Quốc phòng vô hiệu hóa thành công quả bom nặng 340kg ở phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội).

Vào khoảng 24h đêm 29/11, lực lượng Công binh của Bộ Quốc phòng vô hiệu hóa thành công quả bom nặng 340kg ở phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội).

Thời gian để vô hiệu hóa quả bom trong khoảng 1h đồng hồ, sau đó các phương tiện của lực lượng Công binh đưa quả bom này đến nơi an toàn.

Trước đó, vì lý do an toàn, các cơ quan chức năng của Hà Nội đề nghị không dùng điện thoại, bộ đàm trong bán kính 200m tính từ vị trí quả bom nặng 340kg tại phố Cửa Bắc (quận Hoàn Kiếm).

Cũng trong tối 29/11 (thời điểm chuẩn bị tháo ngòi để di dời quả bom) người dân tại khu vực nguy hiểm được yêu cầu tạm thời di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm để phục vụ công tác di dời bom.

Người dân hối hả mang theo các đồ dùng cá nhân để di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước đó, vào 4h ngày 28/11, khi thi công đến độ sâu khoảng 6m so với mặt vỉa hè tại công trường số 15 phố Cửa Bắc thì các công nhân phát hiện 1 quả bom phá có đường kính 40cm, dài 125cm, trọng lượng khoảng 340kg.

Đến 21h cùng ngày, Phòng Công binh (Bộ Tư lệnh Thủ đô) đã tổ chức khám nghiệm và xác định quả bom phá còn nguyên 2 ngòi nổ, mức độ nguy hiểm lớn.

UBND phường Trúc Bạch đã triển khai lực lượng khoanh vùng bảo vệ khu vực xung quanh công trường thi công. Tổ chức 4 chốt phân luồng giao thông tại các tuyến phố Cửa Bắc - Phó Đức Chính - Phạm Hồng Thái và Nguyễn Trường Tộ để đảm bảo an toàn tại khu vực.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/di-chuyen-thanh-cong-qua-bom-nang-340kg-ra-khoi-khu-vuc-pho-cua-bac-ha-noi-820926.vov