Di chuyển hàng cột điện giữa đường trong tháng 7

Báo Kinh tế & Đô thị số 127 có bài 'Tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai: Sẽ di chuyển hàng cột điện nằm giữa đường làng trong tháng 6'.

Sau khi đăng tải bài viết, phóng viên trở lại địa phương ghi nhận tình hình thì được biết, dự án (DA) chưa được triển khai, 62 chiếc cột điện vẫn nằm giữa đường làng.

Những chiếc cột điện nằm giữa đường giao thông thôn Yên Nội, xã Đồng Quang. Ảnh: Nguyễn Trường

Tại thôn Yên Nội (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai), dọc đường trục chính đi vào trụ sở UBND xã là hàng cột điện gần 40 chiếc cùng mạng lưới dây điện trung thế, hạ thế loằng ngoằng ở giữa đường; nhiều cột điện bị bục vỡ, nghiêng. Do cột được bố trí không đồng đều về chiều cao cũng như khoảng cách, khiến mạng lưới dây bị võng. Mặt khác, cột và dây điện chưa được di chuyển vào vị trí phù hợp, vô cớ trở thành vật cản trở, gây ra hàng loạt bất cập.
Chủ tịch UBND xã Đồng Quang Vũ Hồng Toàn cho biết, sau khi Báo đăng tải bài viết, người dân 3 thôn tin rằng 62 cột điện nằm giữa đường sẽ được tháo dỡ, di chuyển và thay cột mới trong tháng 6. Mặc dù, giữa Công ty Điện lực Quốc Oai (chủ đầu tư DA) cùng các phòng ban chuyên môn của huyện, UBND xã và các hộ dân đã họp thống nhất vị trí lắp đặt cột mới, nhưng đến nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện được DA. “Do đơn vị thi công chưa vận chuyển cột điện mới cùng vật tư về địa phương, nên chưa thể triển khai DA được. Do vậy, DA bị chậm tiến độ so với dự kiến, lỗi này do chủ đầu tư DA” - ông Toàn cho biết.
Lý giải về việc này, Phó Giám đốc Công ty Điện lực huyện Quốc Oai Đàm Đức Thiện cho biết, ban đầu chủ đầu tư xây dựng kế hoạch trực tiếp thực hiện DA. Nhưng do đang là thời điểm mùa Hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân cấp thiết, vì vậy, công ty không thể rút cán bộ ứng trực ở các xã, thị trấn về để thực hiện DA. Mặt khác, khi triển khai các bước đấu thầu DA, từ bước công bố DA trên các phương tiện thông tin đại chúng rồi tổ chức bỏ thầu, chấm thầu, công bố đơn vị trúng thầu DA đã mất gần 30 ngày... khiến việc triển khai DA bị chậm lại là điều khó tránh khỏi.
Ông Thiện khẳng định: “Vừa qua, Công ty cùng UBND xã, phòng ban chuyên môn của huyện và người dân đã xây dựng phương án tháo dỡ, di chuyển 62 cột điện cũ nằm giữa đường, trong đó có gần 40 cột ở thôn Yên Nội. Hiện chủ đầu tư và nhà thầu đã gấp rút vận chuyển cột điện, vật tư phụ kiện phục vụ việc lắp đặt cột, dây điện. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công quyết tâm thực hiện DA trong tháng 7 này”.

Nguyễn Trường

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/di-chuyen-hang-cot-dien-giua-duong-trong-thang-7-320646.html