Đi chơi Tết hai thiếu nữ 'mất tích' bí ẩn

Phương và Bình xin phép gia đình đi chơi Tết nhưng sau đó 'mất tích', gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có thông tin.

Chiều ngày 20/2, trao đổi với phóng viên ông Đậu Văn Ngoạn chú của hai thiếu nữ “mất tích” cho biết, hiện tại một trong hai em đã về nhà, người còn lại cũng đã liên lạc với gia đình.

Đậu Thị Phương một trong hai thiếu nữ "mất tích" đã trở về nhà.

Trước đó, vào ngày 17/2 (tức mồng 2 Tết) hai em Đậu Thị Phương (SN 1995) và Nguyễn Thị Bình (SN 2003, cùng trú tại xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, là chị em con cô con cậu) cùng xin gia đình để đi chơi Tết.

Đến chiều cùng ngày gia đình không thấy hai em trở về, đồng thời cũng không thể liên lạc với các em qua điện thoại. Mọi người trong gia đình lập tức tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm. Tuy nhiên vẫn không có bất kỳ thông tin nào của hai em.

Cuối cùng gia đình đành phải trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ông Đậu Văn Ngoạn (người thân các cháu) cho hay, em Đậu Thị Phương (SN 1995, trú tại phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai) đã trở về tối 19/2. Còn em Nguyễn Thị Bình cũng đã liên lạc với gia đình.

Ông Ngoạn cho biết: “Cháu Phương về nói rằng bị một nam thanh niên “mời” vào TP Vinh chơi. Khi thấy thông tin mọi người ở nhà đang tìm kiếm mình thì lập tức trở về. Các em quen nam thanh niên này trên mạng xã hội, gia đình cũng biết rất ít thông tin về nam thanh niên này”.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/di-choi-tet-hai-thieu-nu-mat-tich-bi-an-d64155.html