Đi chợ với... lá chuối

Phong trào 'nói không với túi ni-lông' đang có sự lan tỏa trong cộng đồng và đã được triển khai ở nhiều địa phương. Tại Quảng Ngãi, một mô hình rất đặc biệt vừa ra mắt đang được Chi hội Phụ nữ thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi tích cực thực hiện, mang ý nghĩa lớn về hành động bảo vệ môi trường.

Phong trào "nói không với túi ni-lông" đang có sự lan tỏa trong cộng đồng và đã được triển khai ở nhiều địa phương. Tại Quảng Ngãi, một mô hình rất đặc biệt vừa ra mắt đang được Chi hội Phụ nữ thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi tích cực thực hiện, mang ý nghĩa lớn về hành động bảo vệ môi trường. Đó là mô hình "Đi chợ dùng lá chuối, không dùng túi ni-lông". Dù mới ra mắt nhưng mô hình này đã mang lại những hiệu ứng tích cực.

Phụ nữ Chi hội Phụ nữ thôn Bình Đông (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) đều sử dụng lá chuối khi mua thức ăn ở chợ.

Phụ nữ Chi hội Phụ nữ thôn Bình Đông (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) đều sử dụng lá chuối khi mua thức ăn ở chợ.

Cũng như bao phụ nữ khác, hàng ngày bà Nguyễn Thị Hà (thôn Bình Đông) đi chợ mua thức ăn về cho gia đình. Từ khi tham gia mô hình "Đi chợ dùng lá chuối, không dùng túi ni-lông", khi mua 1 kg bún tươi, bà Hà cũng yêu cầu người bán đựng vào lá chuối đã được bà mang theo từ nhà tới chợ. "Lựa chọn lá chuối để đi chợ bởi vì bao ni-lông thấy không tốt cho sức khỏe, vứt ra môi trường gây ô nhiễm", bà Hà chia sẻ.

Không chỉ riêng bà Hà, việc mua thịt, cá hay bất cứ loại thực phẩm nào ở chợ, chị em thuộc Chi hội Phụ nữ thôn Bình Đông đều sử dụng lá chuối thay thế túi ni-lông. Mô hình này dù mới đi vào hoạt động khoảng 1 tuần lễ nhưng đã thu hút 40 hội viên tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa rất lớn trong cộng đồng về phong trào "nói không với túi ni-lông". Bà Võ Thị Dơn (thôn Bình Đông) nói: "Bản thân tôi cũng động viên chị em phụ nữ ở xóm làng mình là bây giờ sử dụng lá chuối cho nó sạch sẽ, để khô đốt được chứ túi ni-lông thì vứt nó bay đầu này đầu kia dơ bẩn ảnh hưởng đến môi trường".

Bà Phạm Thị Sinh- Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bình Đông khẳng định: "Khi lần đầu họp đưa mô hình này ra thì chị em đều nhất trí ngay. Dùng lá chuối thì đỡ tốn kém cho những người bán vì họ phải khỏi mua túi ni-lông, mình mang lá chuối tới tự động đưa cho người ta gói cho mình nên thấy rất thiết thực, quyết tâm thực hiện".

Đi chợ sử dụng lá chuối, từ bỏ thói quen sử dụng túi ni-lông như cách làm của Chi hội Phụ nữ thôn Bình Đông được coi là cách để người dân trong cộng đồng dân cư tự bảo vệ, gìn giữ môi trường sống, hạn chế sự ô nhiễm môi trường từ túi ni-lông.

TRUNG THÀNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_207289_di-cho-voi-la-chuoi.aspx