Đi chợ lúc rạng sáng, một phụ nữ bị sát hại rồi cướp tài sản

Trong lúc đi chợ lấy hàng về bán lúc sáng sớm, nạn nhân đã bị hai đối tượng chặn đường sát hại rồi cướp tài sản.

Chiều 18/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào sáng sớm cùng ngày khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân là chị Vũ Thị Ngà (39 tuổi, ở thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, chị Ngà và chị Thêm đi chợ mua cá về bán. Khi đi đến thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thì bị hai thanh niên đi xe máy chặn đường đe dọa cướp tài sản.

Lúc này chị Ngà hô hoán nên bị hai đối tượng lao vào tấn công, cứa cổ khiến nạn nhân tử vong sau đó, còn chị Thêm sợ hãi để lại tài sản rồi bỏ chạy.

Nhận được thông tin, Công an huyện Lục Nam và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

T.T

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/di-cho-lu-c-ra-ng-sa-ng-mo-t-phu-nu-bi-sa-t-ha-i-ro-i-cuo-p-ta-i-sa-n-280712.html