Đi chợ hoa lúc nửa đêm để tặng mẹ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhân ngày 20/11 - ngày Nhà giáo Việt Nam, chợ hoa Quảng An vốn đã đông đúc lại càng sôi động, nhộn nhịp hơn.

Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), được cho là chợ hoa lớn nhất miên Bắc họp từ nửa đêm cho tới 4, 5 giờ sáng. Nguồn gốc hoa ở đây chủ yếu từ các vùng nổi tiếng như: Tây Tựu, Từ Liêm, Đông Anh...

Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), được cho là chợ hoa lớn nhất miên Bắc họp từ nửa đêm cho tới 4, 5 giờ sáng. Nguồn gốc hoa ở đây chủ yếu từ các vùng nổi tiếng như: Tây Tựu, Từ Liêm, Đông Anh...

Ghi nhận của PV vào đêm 19 rạng sáng ngày 20/11, chợ hoa Quảng An trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại thời điểm này, không chỉ toàn những tiểu thương đi mua hoa buôn, hoa sỉ mà còn có nhiều người dân đến xem hoa, mua hoa lẻ.

Theo quan sát, nguồn hàng tại chợ hoa Quảng An cận ngày 20/11 rất đa dạng và phong phú. Bên cạnh các loại hoa phổ biến như hoa ly, hoa hồng, hoa lan chậu, hoa lay ơn, hoa cúc... Thì còn xuất hiện thêm nhiều loại độc, lạ như hoa ánh trăng, hoa hồng to, daisy, cúc đại đóa.

Theo một số tiểu thương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn cung giảm khiến giá các loại hoa ngoại nhập từ Trung Quốc tăng khoảng 30% so với năm trước.

Còn hoa trồng trong nước giá vẫn ổn định. Điển hình như hoa hồng đỏ, loại hoa được nhiều người ưa chuộng nhất trong dịp 20/11, nếu năm trước giá 10.000 đồng/bông thì năm nay tăng lên 13.000 – 15.000 đồng/bông.

Theo các tiểu thương ở đây cho biết, những ngày hôm nay hàng hoa đắt khách nhất vẫn là hoa hồng, cúc họa mi. Mỗi bó hoa hồng được đóng gói với 30 bông có giá 180.000 VNĐ.

Chia sẻ với PV bạn Nguyễn Phương Thảo cho biết: “Mẹ em là giáo viên mầm non vừa mới nghỉ hưu năm vừa rồi, đây là lần đầu tiên em đi mua hoa tặng mẹ nhân ngày lễ 20/11. Để ghi dấu ấn riêng đặc trưng của Thủ đô Hà Nội, thì cúc họa mi là bó hoa em lựa chọn để tặng mẹ vào hôm nay với lời chúc mẹ luôn mạnh khỏe”.

Thị trường hoa tươi sát ngày 20/11 tăng giá là điều mà người tiêu dùng có thể lường trước. Nhưng nhiều người tiêu dùng chọn cách mua hoa tại chợ hoa Quảng An vì giá rẻ hơn các cửa hàng trong phố, và nguồn hàng đa dạng.

Cũng theo tìm hiểu, trong dịp 20/11, khách mua hàng chủ yếu là các bạn sinh viên tới mua hoa tặng thầy, cô giáo. Bởi vậy nên, những bó hoa và giỏ hoa là mặt hàng bán chạy nhất với giá khoảng 500.000 đồng.

Bạn Duy Hải và Thu Hường (sinh viên trường Học viện Tài Chính) đã cùng nhau đến chợ hoa đêm này chọn bó hoa cúc họa mi tươi nhất để tặng người mẹ của mình, đang làm giáo viên của 1 trườngTHCS. Duy Hải nói: “Năm nào em cũng mua 1 bó cúc họa mi để tặng mẹ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, vì mẹ em rất thích cúc họa mi nên dù bận đến mấy em cũng cố gắng đi mua tặng mẹ.”

Tranh thủ thời gian này, nhiều nhóm bạn sinh viên cũng ra đây mua hoa về các cổng trường để bán.

Càng về sáng, chợ hoa càng nhộn nhịp hơn. Nhiều bạn sinh viên, học sinh vui vẻ khi đã chọn được những bó hoa tươi thắm mang theo thông điệp ý nghĩa để gửi tặng tới thầy cô giáo của mình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Đức Trọng - Duy Quang

Phạm Trọng Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/di-cho-hoa-luc-nua-dem-de-tang-me-nhan-ngay-nha-giao-viet-nam-a497141.html