Đi chợ dân sinh Thủ đô ngày 'cách ly xã hội' phòng dịch COVID - 19

Ý thức rất rõ việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đến nơi công cộng, nhưng việc giữ khoảng cách tối thiểu giữa người với người là 2 mét dường như là thứ xa xỉ.

Tại chợ ngõ 90 phố Hoa Bằng (Yên Hòa, Cầu Giấy), tổ cơ động gồm tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố và dân phòng liên tục đi nhắc nhở các tiểu thương và người dân giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét

Tại chợ ngõ 90 phố Hoa Bằng (Yên Hòa, Cầu Giấy), tổ cơ động gồm tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố và dân phòng liên tục đi nhắc nhở các tiểu thương và người dân giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét

Người dân ý thức rất rõ việc đeo khẩu trang phòng dịch nhưng khuyến cáo giữ khoảng cách khi mua hàng thường xuyên bị bỏ quên.

Loa phát thanh của phường thường xuyên phát thông báo nhắc nhở, khuyến cáo người dân giữ khoảng cách 2 mét, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên

Bác Sánh, Tổ phó Cụm dân cư số 10 phường Yên Hòa cho biết: "Chúng tôi hằng ngày liên tục đôn đốc từng hộ kinh doanh, người dân đi chợ về ý thức phòng dịch COVID-19, nhưng thói quen của mọi người là muốn mua nhanh, về sớm, nên thường xuyên không giữ khoảng cách 2m như quy định.

Người dân khi đi mua sắm trong mùa dịch ý thức việc đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi dù đó là chợ dân sinh truyền thống hay siêu thị.

Các tiểu thương vẫn nhập đầy đủ nguyên liệu phục vụ tất cả các nhu cầu của người dân trong mùa dịch.

Nguyễn Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/photo/di-cho-dan-sinh-thu-do-ngay-cach-ly-xa-hoi-phong-dich-covid-19-1634703.tpo