Đi bộ xuyên qua rừng rậm Campuchia tìm máy bay MH370 mất tích

Cả nhóm sẽ tiếp tục hành trình dài 8km để đến khu vực nghi vấn. Cuộc tìm kiếm của họ có thể sẽ đem đến câu trả lời cho thân nhân của 239 người trên chuyến bay MH370 mất tích năm 2014.

Theo Daily Star, chuyên gia Ian Wilson cùng người anh em Jack đã đến thủ đô Phnom Penh, Campuchia hôm 16/10, với hi vọng tìm thấy MH370.

Cả hai hiện đang ở lại một nhà khách ở Kampong Speu và sẽ tiếp tục hướng đến tọa độ nghi vấn trong rừng sâu.

Sáng ngày 19/10 theo giờ Anh, Wilson được cho là sẽ đến thác nước Chrok La Eang, một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Vị trí bị nghi là điểm rơi của máy bay MH370.

Cả nhóm sẽ tiếp tục hành trình dài 8km để đến khu vực nghi vấn. Cuộc tìm kiếm của họ có thể sẽ đem đến câu trả lời cho thân nhân của 239 người trên chuyến bay MH370 mất tích năm 2014.

Daily Star Online tiết lộ theo Google Maps, nhiều nhà điều tra phát hiện MH370 là vật thể có chiều dài 70m. Chính vì có nhiều bằng chứng thuyết phục nên Wilso và Jack quyết định lên đường đi vào rừng rậm để tìm chiếc máy bay mất tích. Được biết, để có tiền, Wilso đã tiết kiệm được 4000 nghìn bảng tương đương với gần 130 triệu đồng.

Hiện tại, họ đang lên kế hoạch một cách chi tiết để công cuộc tìm kiếm được hiệu quả. Việc làm của nhóm thám hiểm này đang nhận được sự quan tâm của dư luận thế giới.

Trong khi đó, một phi công Daniel Boyer tuyên bố rằng hình ảnh Google Maps của khu rừng nhiệt đới Campuchia đã cho thấy vị trí tai nạn của chiếc MH370 Boeing 777 đã biến mất gần 5 năm trước trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Daniel Boyer đã nói với Daily Star online rằng, anh đã nhìn thấy một "đống đổ nát" giống phần buồng lái chiếc máy bay MH370 tại rừng rậm Campuchia. Người này sau đó còn khẳng định hình ảnh mà bản thân nhìn thấy chính là phần thân chiếc máy bay mất tích từ hơn 4 năm trước.

Thậm chí, Daniel Boyer còn cho biết ông còn nhìn thấy dòng chữ Malaysia Arlines. Dainel Boyer tin rằng đây chính xác là phần của chiếc máy bay mất tích.

“Tôi thực sự nghĩ rằng hình ảnh này có thể cho thấy phần thân của máy bay. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy ‘y’ từ biểu tượng, với các cửa sổ cabin bên dưới. Đây chắc chắn là một mảnh vỡ máy bay của và cần phải được điều tra”, ông Boyer nói.

Ngay sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur, chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines với 239 hành khách và phi hành đoàn đã biến mất khỏi radar vào ngày 8/3/2014. Chỉ một vài mảnh vụn được phát hiện tại các địa điểm khác nhau , bao gồm cả đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương, cũng như ở Nam Phi và Mozambique.

Vũ Huy (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/di-bo-xuyen-qua-rung-ram-campuchia-tim-may-bay-mh370-mat-tich