Đi bộ kêu gọi 'Đã uống rượu bia - Không lái xe'

'Đi bộ kêu gọi hành động 'Đã uống rượu bia - Không lái xe'' là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm vận động người dân nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nỗi đau do tai nạn giao thông gây nên.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt để tham gia sự kiện đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm với thông điệp “Đã uống rượu bia - không lái xe” được in trên áo, mũ…

1 triệu logo mang hình ảnh và thông điệp này đã lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ văn hóa giao thông trong cộng đồng xã hội.

Từ sự ra đi của 2 thành viên là: Trần Thị Quỳnh và Đinh Thị Hải Yến, Hội cựu học sinh cấp 3 Hà Nội, niên khóa 1991 - 1994 đã dấy lên phong trào tuyên truyền, đưa thông điệp “Đã uống rượu bia - không lái xe” đến với cộng đồng. Phong trào đã được hưởng ứng rất tích cực từ cả ác cơ quan chức năng lẫn nhân dân Thủ đô và cả nước.

Tại buổi lễ, PTT Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch UB ATGT Quốc gia nhắc lại những những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đã cướp đi nhiều sinh mạng và làm nhiều người bị tàn tật suốt đời, để lại hậu quả nặng nề cho mỗi gia đình mà nguyên nhân là do uống rượu bia khi lái xe. Vì Vậy, Phó Thủ tướng kêu gọi tất cả người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đến Việt Nam cùng thực hiện hành động”Đã uống rượu bia – Không lái xe”.

Tại sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động như: Tham gia trò chơi thực tế ảo mô phỏng trạng thái lái xe khi say xỉn bằng sa hình và kính mắt chuyên dụng; Nhảy flashmob hưởng ứng lời kêu gọi; Trải nghiệm và chụp ảnh check-in tại con đường bánh xe ước vọng ; Thi trắc nghiệm giao thông nhận phần thưởng mũ Bảo hiểm đạt chuẩn; Các gia đình sẽ giao lưu cùng nghệ sĩ nổi tiếng về những kiến thức an toàn giao thông…/.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/di-bo-keu-goi-da-uong-ruou-bia-khong-lai-xe