Đi biển gặp thứ này tuyệt đối không được check in kẻo gây họa

Khi bắt gặp những con sao biển trong chuyến đi nghỉ mát, nhiều người vô cùng thích thú và lập tức bắt chúng để làm đạo cụ chụp hình. Tuy nhiên, hành động này lại mang đến hậu quả khó lường có thể khiến chúng mất mạng.

Những bãi cát trắng cùng nước biển xanh ngắt trong veo sẽ là địa điểm lý tưởng cho những chuyến đi chơi xa khi hè đến.

Những bãi cát trắng cùng nước biển xanh ngắt trong veo sẽ là địa điểm lý tưởng cho những chuyến đi chơi xa khi hè đến.

Ở Việt Nam, những bãi biển ở Phú Quốc như bãi Sao, bãi Dài, Hòn Thơm, Rạch Vẹm đặc biệt thu hút du khách trong khoảng tháng 4 này bởi có hàng trăm đàn sao biển kéo đến sát bờ, nước biển trong vắt nên nhìn rất rõ.

Những bức ảnh sống ảo cùng sao biển được cư dân mạng trầm trồ, tấm khen ngợi đã khiến nhiều khách du lịch không ngần ngại bắt rất nhiều sao biển lên để làm đạo cụ chụp ảnh.

Tuy nhiên, hành động này lại vô cùng không tốt và ảnh hưởng sự an nguy của cộng đồng sao biển. Nguyên nhân là vì, sao biển là sinh vật sống dưới nước, chỉ sinh tồn được 10 giây khi bị nhấc lên khỏi mặt nước. Việc cố tình cầm sao biển/xếp sao biển lên bờ để chụp ảnh sẽ giết chết chúng.

Ngoài tác nhân về nhịp thở, sao biển còn có thể bị stress khi thay đổi môi trường đột ngột, đảo lộn lối sống và khả năng sinh học. Chúng có thể hồi phục nhưng mất rất nhiều thời gian sau đó.

Ngoài ra, việc dùng tay không bắt sao biển ra khỏi nước không đúng kỹ thuật cũng có thể gây ra cái chết từ từ và đau đớn cho chúng.

Vì da người thường có một lớp dầu và rất nhiều vi khuẩn sinh trưởng trong đó, đặc biệt là đôi tay. Cơ thể sao biển được bao phủ bởi những mô mỏng và mềm, chúng có nguy cơ nhiễm độc tố cao dù bạn chỉ chạm nhẹ.

Vì vậy hãy bảo vệ sao biển cũng như thế giới tự nhiên bằng cách chỉ ngắm chúng từ xa, tuyệt đối không xâm phạm đến cuộc sống bình yên của loài động vật mang ý nghĩa chủ chốt cho hệ sinh thái này.

Sao biển là động vật không xương sống hình sao với hơn 2000 loài, có nhiều hình dạng, kích thước và màu sắc. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của chúng là cánh tay. Nhiều loài sao biển có năm cánh tay, nhưng một số loài, như sao mặt trời, có thể có tới 40 cánh tay.

Sao biển sống ở tất cả các đại dương trên thế giới. Chúng có thể được tìm thấy trong môi trường từ nhiệt đới đến vùng cực, và từ vùng nước sâu đến nông.

Sao biển di chuyển bằng chân ống và có hệ thống mạch nước tiên tiến. Dù không có máu nhưng thay vào đó chúng lấy nước biển qua tấm sàng, hay còn gọi là madreporit, nằm trên đỉnh của sao biển. Sau đó sử dụng nó để lấp đầy chân của chúng.

Ngoài hình dáng đặc biệt của mình, sao biển còn nổi tiếng với khả năng tái tạo các phần cơ thể và trong một số trường hợp, chúng có thể tái tạo lại toàn bộ cơ thể.

Mời các bạn xem video: Top 10 loài động vật sống lâu nhất Trái đất. Nguồn: Yan News

Thùy Dung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc/di-bien-gap-thu-nay-tuyet-doi-khong-duoc-check-in-keo-gay-hoa-1519229.html