Đi bê tráp đám cưới về, nữ sinh THPT tai nạn giao thông tử vong

Đi bê tráp đám cưới về, đôi nam nữ đang học trường THPT điều khiển xe máy đã xảy ra va chạm với một chiếc xe tải khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin trên báo Công Lý, khoảng 1h30 ngày 4/11, tại Km 300+200 trên QL1A, đoạn qua Tiểu khu 5, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) xảy ra một vụ tai nạn giao thông va chạm giữa xe ô tô tải và xe máy.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Vietnamnet)

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, một chiếc xe tải mang BKS: 36C-077.22. do anh Lê Văn Tấn (SN 1984, ở xã Nga Vịnh, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) điều khiển chạy theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội va chạm với xe máy (chưa có biển số) do Cù Văn Hoàng (SN 1999, ngụ ở xã Hà Lâm, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) chạy cùng chiều chở phía sau là Nguyễn Thị Thùy Liên (SN 2003, trú tại xã Hà Dương, huyện Hà Trung).

Cú va chạm mạnh đã khiến khiến Liên ngã văng ra đường tử vong ngay tại chỗ, anh Hoàng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet người dân cho biết, nạn nhân Hoàng điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, ô tô cũng chạy với tốc độ cao nên đã đẩy xe máy đi cách hiện trường khoảng 20m.

Được biết, Hoàng và Liên đang học trường THPT trên địa bàn huyện đi cùng nhóm bạn, đang trên đường đi bê tráp đám cưới về thì gặp nạn.

Hiện, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn khiến một nữ sinh tử vong, một nam sinh phải nhập viện cấp cứu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Quang Thịnh (T/H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/di-be-trap-dam-cuoi-ve-nu-sinh-thpt-tai-nan-giao-thong-tu-vong-1299015.html