Đi bắt ốc xà cừ, một ngư dân bị áp suất nước gây đột quỵ tử vong

Trong lúc đang hành nghề lặn bắt ốc xà cừ và nhum biển, ông H bị áp suất nước gây đột quỵ, tử vong.

Chiều 4-12, ông Trần Bút, Chủ tịch UBND xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một ngư dân tử vong khi đang lặn bắt ốc xà cừ và nhum biển.

Trước đó, khoảng 16h30, ngày 3-12, ông Nguyễn Văn H (53 tuổi) cùng con trai là Nguyễn Thanh Nghĩa (30 tuổi, trú thôn Tây, xã An Vĩnh) đi thuyền công suất 30CV ra khơi lặn bắt ốc xà cừ và nhum biển ở vùng biển phía Tây Lý Sơn. Trong lúc hành nghề trên biển, không may ông H bị áp suất nước gây đột quỵ. Ngay sau đó, người thân đã vớt đưa ông H lên thuyền sơ cứu nhưng nạn nhân tử vong.

Nhận được thông tin, chính quyền xã An Vĩnh và cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hà Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/mot-ngu-dan-tu-vong-khi-di-bat-oc-523124/