Đi bắt ốc, hai mẹ con ở Hà Tĩnh đuối nước thương tâm

Trong lúc đi bắt ốc, 2 mẹ con ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị đuối nước tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm

Tối ngày 15/6, thông tin từ UBND xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai mẹ con tử vong

Trước đó, vào trưa cùng ngày (15/6), anh Lê Văn Trực (SN 1981) cùng vợ là chị D. T. Y. (SN 1981) và con trai là L. V. Đ (SN 2007, cùng trú tại thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp, tỉnh Hà Tĩnh) đến đoạn suối Cầu Rào (thuộc địa phận thôn Minh Châu, cách nhà ở khoảng chừng 1,5km) hái rau và bắt ốc.

Trong khi anh Trực lên núi hái rau về bán thì chị Y. và con trai xuống bắt ốc. Khi anh Trực trở về thì không thấy vợ và con trai đâu, mà chỉ thấy nón và dép trên bờ nên gọi dân làng ra tìm kiếm. Sau khi người dân có mặt tìm kiếm thì phát hiện hai mẹ con đã bị đuối nước.

Được biết, gia đình anh Trực thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống hết sức khó khăn.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-bat-oc-hai-me-con-o-ha-tinh-duoi-nuoc-thuong-tam-d424406.html