Đi bắt ghen chồng, người phụ nữ 59 tuổi bị cháu họ hiếp dâm

Nhờ cháu chồng đi bắt ghen vì nghi chồng ngoại tình, người phụ nữ bị chính người cháu này dùng vũ lực để hiếp dâm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 17/4, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi Hiếp dâm đối với đối với Lê Văn Trọng (SN 1967, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy).

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 13/2, bà L.T.Ơ. (SN 1961, ngụ huyện Cai Lậy) đến căn chòi ở xã Tân Lập, huyện Tân Phước nhờ Trọng (là cháu của chồng bà O.) chở đi rình bắt, đánh ghen vì nghi ngờ chồng ngoại tình.

Đến khoảng 18h cùng ngày, bà Ơ. nhờ Trọng đưa ra đường tỉnh lộ để đón xe đi về nhà nhưng Trọng nói hết xe. Vì lén gia đình đi tìm người bắt ghen nên bà ta không gọi về nhà nhờ người đến đón, đành ngủ lại căn chòi.

Tối đó, Trọng nảy sinh dục vọng nên tắt đèn, bấm khóa căn chòi rồi dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân. Bà Ơ. chống trả quyết liệt, cắn vào tay và đạp mạnh vào vùng đùi của Trọng.

Lúc này, bà Ơ. lấy cây dao trong chồi dọa chém Trọng và chui ra phía bên ngoài lấy điện thoại gọi cho người thân đến đón về, sau đó trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/di-bat-ghen-chong-nguoi-phu-nu-59-tuoi-bi-chau-ho-hiep-dam-106125.html