Đi bắt chuột ngoài đồng, nam sinh bị máy gặt cuốn đứt cánh tay

Cường cùng bạn bè bắt chuột trên cánh đồng đang thu hoạch lúa. Do các em chen lấn, xô đẩy nhau nên Cường không may ngã vào máy gặt đập khiến tay phải bị đứt gần đến nách, chân phải gãy xương đùi.

Rạng sáng 8/3, các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng chuyển em Trà Cường (13 tuổi, ngụ xã Liêu Tú, huyện Trần Đề) sang phòng hậu phẫu sau nhiều giờ phẫu thuật cấp cứu để nối lại cánh tay phải bị đứt lìa. Hiện, nam sinh lớp 6 đã tỉnh nhưng vết thương quá phức tạp nên cần được bác sĩ theo dõi kỹ.

Ông Trà Khen (cha của Cường) cho biết chiều một ngày trước, con trai ông cùng bạn bè bắt chuột trên cánh đồng đang thu hoạch lúa. Do các em chen lấn, xô đẩy nhau nên Cường không may ngã vào máy gặt đập khiến tay phải bị đứt gần đến nách, chân phải gãy xương đùi.

Cường đang được chăm sóc tại phòng hậu phẫu.

Cường đang được chăm sóc tại phòng hậu phẫu.

Theo bác sĩ Nguyễn Phước Lộc, Phó giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng, Cường còn bị bàn đứt lìa đốt xa 2,3,4 ở bàn tay trái. Vết thương do máy gặt cuốn nên nhiều phần cơ, mạch máu dập và đứt.

Bệnh viện huy động nhiều bác sĩ giỏi, chia làm 2 kíp phẫu thuật. Trong đó, một kíp rửa sạch, cắt lọc, kết hợp xương cánh tay nối mạch máu thần kinh, cơ và nẹp bột cánh tay phải; kíp còn lại cắt lọc vết thương, khâu mỏm cụt ngón 2,3,4 bàn tay trái và vết thương đùi phải.

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nối thành công cánh tay cho Cường.

Việt Tường

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/di-bat-chuot-ngoai-dong-nam-sinh-bi-may-gat-cuon-dut-canh-tay-20272.html