Đi bắt cá, một người bị nước cuốn trôi

Anh Đ. tử vong vì không may trượt chân ngã, bị nước cuốn trôi khi đi bắt cá.

Danh tính nạn nhân là Nguyễn Văn Đ. (SN 1996), quê ở xóm 8, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Đình Tuệ, Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh cho biết, chính quyền địa phương đã ký xác nhận cho gia đình đi làm thủ tục để sang đón thi thể nạn nhân về nước.

Ông Tuệ thông tin, trước đó, vào ngày 30/8, công ty được nghỉ làm nên anh Đ. cùng với một số người bạn ra bờ sông bắt cá. Quá trình này không may trượt chân ngã và bị nước cuốn trôi. Sau gần ba ngày tìm kiếm, đến chiều ngày 1/9, thi thể anh Đ. mới được tìm thấy.

Được biết, trước khi bị tử nạn, anh Đ. đang làm việc tại Công ty TNHH điện Dayou Riuxin, TP.Thanh Nguyên, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

“Vợ chồng Đ. cùng lao động đã mấy năm nay và đã có một con gái tròn hai tuổi. Hiện, vợ anh Đ. đang mang bầu 8 tháng và về nước để chờ sinh thì chồng ở bên kia gặp nạn. Do trùng vào cuối tuần và nghỉ lễ Quốc khánh nên phải đến thứ 3 (3/9) người nhà mới sang đưa thi thể anh Đ. về nhà an táng được”, ông Tuệ nói.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/di-bat-ca-mot-nguoi-bi-nuoc-cuon-troi-a447664.html