Đi bắt cá, một học sinh 10 tuổi trượt chân chết đuối

Trong lúc đang bắt cá, cậu học sinh lớp 4 bị trượt chân rơi xuống một mương thoát nước dẫn đến chết đuối.

Chiều 2/11, ông Trương Nhành, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh lớp 4 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h chiều 1/11, em Nguyễn Đình Q. (10 tuổi, học lớp 4 Trường tiểu học Trương Hoành đóng trên địa bàn), cùng một bạn ra học sinh khác ra kênh mương gần nhà thuộc thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa để bắt cá.

Trong lúc đang bắt cá, không may em Q. bị trượt chân rơi xuống một mương thoát nước dẫn đến chết đuối.

Ngay sau đó, một em học sinh khác đi với Q. đứng trên bờ, do quá hoảng loạn nên chạy về nhà trốn mà không thông báo với người nhà nạn nhân.

Đến khoảng 18h cùng ngày, khi thấy Q. chưa về, gia đình đổ xô đi tìm thì mới phát hiện thi thể em Q. ở khu vực nơi em gặp nạn và được gia đình nạn nhân đưa về lo hậu sự.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/xa-hoi/di-bat-ca-mot-hoc-sinh-10-tuoi-truot-chan-chet-duoi-384530