Đi bắt cá, 4 người mắc kẹt giữa sông khi lũ đổ về

Nhóm thanh niên rủ nhau đi bắt cá thì trời mưa to, lũ lớn đổ về khiến 4 người bị mắc kẹt, phải leo lên ghềnh đá kêu cứu. Sau 3 giờ, đội cứu hộ mới đưa được người bị nạn vào bờ.

Lực lượng chức năng vừa giải cứu 4 người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Vị trí gặp nạn là khu vực giáp ranh giữa xã Châu Kim và xã Nậm Giải, khi họ đi đánh bắt cá.

4 người gặp nạn là anh Lữ Văn Phương (24 tuổi), Kim Sơn Ngọc (17 tuổi), Lô Trung Hiếu và Lô Văn Hai (cùng 16 tuổi) đều trú tại bản Hữu Văn, xã Châu Kim, huyện Quế Phong.

Chiều ngày 30/8, nhóm thanh niên này ra khu vực sông Nậm Giải để đánh bắt cá thì gặp mưa to, lũ lớn đổ về làm nước sông dâng cao, chảy xiết. Cả 4 người phải leo lên các lùm cây trên một ghềnh đá cao để tránh lũ.

Nơi 4 người bị mắc kẹt. Ảnh: Q.Phi.

Nơi 4 người bị mắc kẹt. Ảnh: Q.Phi.

Lúc này, điện thoại hết pin, mất sóng, những người này phải nhóm lửa sưởi ấm chờ giải cứu. Người thân của 4 thanh niên không thấy họ trở về đổ xô đi tìm thì phát hiện 4 người đang mắc kẹt giữa sông.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động công an, dân quân tìm kiếm và phát hiện 4 người giữa sông Nậm Giải. Mặt sông thời điểm lũ lên rộng hơn 60 m nên công tác cứu hộ rất khó khăn.

Trong đêm, các cán bộ, chiến sĩ công an phải chặt cây làm điểm tựa nối các mô đá, lần đi từng đoạn để kéo cho được dây cứu hộ ra đến ghềnh đá. Đến 22h cùng ngày, 4 người bị nạn được cứu hộ thành công.

Xã Châu Kim, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

P. Hòa

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/di-bat-ca-4-nguoi-mac-ket-giua-song-khi-lu-do-ve-post984982.html