Đi bắt cá, 2 bé trai chết đuối thương tâm

4 bé trai rủ nhau ra kênh gần nơi ở để tắm, do không biết bơi 3 bé bị đuối nước, trong khi 1 bé khác vội chạy lên bờ cầu cứu người dân. Người đi đường chạy đến nhưng chỉ kịp cứu được 1 bé đưa đi cấp cứu.

Đến 22 giờ ngày 8.7, lực lượng chức năng TX.Bến Cát (Bình Dương) đã đưa thi thể 2 học sinh bị chết đuối dưới kênh thoát nước ở P.Thời Hòa, TX.Bến Cát, lên bờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự, Báo Thanh niên đưa tin.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Trước đó, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh gồm 4 em rủ nhau ra kênh thoát nước ở đường KL1, thuộc KP.4 (P.Thới Hòa, TX.Bến Cát) để bắt cá.

Người dân cho biết thời điểm này, em Phạm Quốc An (13 tuổi) và em Trần Huỳnh Phúc (13 tuổi, cùng ở P.Thới Hòa) xuống dưới kênh bắt cá thì bị trượt chân xuống khu vực có đá ghập ghềnh.

Thấy 2 bạn bị trượt chân ngã xuống nước, em Nguyễn Hoàng Phúc (13 tuổi) nhảy xuống kênh để vớt bạn lên, còn một em khác đi cùng thì đứng ở trên bờ kêu cứu.

Theo Tiền phong, người đi đường nghe tiếng cầu cứu liền chạy tới nhưng chỉ cứu được bé An đưa đi cấp cứu.

Riêng hai em Hoàng Phúc và Huỳnh Phúc được cứu lên bờ những đã tử vong. Thi thể 2 bé trai sau đó đã được chuyển về nhà xác để chờ người thân đến làm thủ tục nhận về.

Nhân chứng cho biết, bé Nguyễn Hoàng Phúc biết bơi nhưng bị tử vong vì bé cố gắng cứu bạn Trần Huỳnh Phúc vào và do sức yếu nên cả hai cùng bị đuối nước.

Hiện Công an TX.Bến Cát và Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Gia Huy (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/di-bat-ca-2-be-trai-chet-duoi-thuong-tam-510416.htm