Đi ăn đêm bị anh em 'cọc chèo' đâm mất mạng

Vụ án mạng trên xảy ra tại Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Nạn nhân và hung thủ gây ra vụ án mạng chính là anh em 'cọc chèo' với nhau.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng: Nguồn báo Pháp Luật TP HCM

Báo Pháp Luật TP HCM đưa tin, ngày 21/9, lãnh đạo Công an huyện Hải Hà xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là Nguyễn Văn Ứng (tên nhân vật đã được thay đổi). Còn hung thủ gây ra án mạng này là Lê Thanh Hải.

Lê Thanh Hải và Nguyễn Văn Ứng là anh em “cọc chèo”, vợ của Lê Thanh Hải là chị gái của vợ Ứng.

Theo thông tin sơ bộ ban đầu, chiều tối ngày 20/9, Lê Thanh Hải và Nguyễn Văn Ứng cùng một nhóm bạn nữa đi uống bia và hát karaoke. Sau đó cả nhóm về một quán ăn đêm ở xã Quảng Chính (huyện Hải Hà) để ăn đêm.

Tại đây, Lê Văn Hải thấy Nguyễn Văn Ứng có biểu hiện say rượu nên đã nên tiếng nhắc nhở. Sau đó, 2 anh em xảy ra mâu thuẫn, cự cãi và xô xát. Lúc đó, Lê Thanh Hải cầm một chiếc chìa khóa xe máy đâm nhiều nhát vào người ông em “cọc chèo”, khiến Nguyễn Văn Ứng gục ngay tại chỗ.

Thấy vậy, những người đi cùng đưa Nguyễn Văn Ứng tới cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, nhưng do vết thương quá nặng nên Nguyễn Văn Ứng đã tử vong.

Qua khám nghiệm thi thể cho thấy nạn nhân bị đâm 4 nhát bằng chìa khóa xe máy, trong đó có 2 vết vào vùng bụng, 1 vết vào vùng ngực trái và 1 vết vào khu vực dưới xương quai xanh phải.

Được biết sau khi gây ra án mạng cho người anh em “cọc chèo”, Lê Thanh Hải đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý./.

Thành Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/an-ninh-tra-tu/di-an-dem-bi-anh-em-coc-cheo-dam-mat-mang-364917.html