Đi 1.700km về quê đầu thú vì giết bạn đồng hương

Sau khi gây án, Cương bỏ trốn về quê, cách nơi gây án khoảng 1.700km.

Liên quan đến vụ đâm chết bạn đồng hương vì số nợ 300 ngàn đồng xảy ra ở phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP HCM), mới đây, nghi phạm Lưu Phấn Cương (31 tuổi, quê Bắc Ninh) đã đến cơ quan công an để đầu thú, Vietnamnet đưa tin.

Được biết, Cương từng có 1 tiền án tội "Giết người', mới ra tù không được bao lâu thì tiếp tục gây án.

Nghi phạm Lưu Phấn Cương. Ảnh: VNN.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 21/2, Cương đến nhà trọ của anh Q. ở phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, cùng quê với Cương) chơi. Hai người có tổ chức nhậu với nhau, trong lúc nhậu hai người đã xảy ra cãi vã vì số nợ 300 ngàn đồng anh Q. nợ Cương trước đó.

Cãi vã, hai bên dẫn đến đánh nhau, Cương chụp con dao đâm bạn nhiều nhát. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài được một đoạn thì gục chết.

Sau khi gây án, Cương bỏ trốn về quê (cách nơi gây án khoảng 1.700km) và bị Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.Bình Tân truy bắt gắt gao.

Mới đây, Công an huyện Thuận Thành phát hiện Cương lẩn trốn ở quê nên vận động và Cương ra đầu thú. Bước đầu, Cương thừa nhận đã sát hại người bạn đồng hương.

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/di-1700km-ve-que-dau-thu-vi-giet-ban-dong-huong-402311/